Miền Tây lần đầu trình diễn khinh khí cầu dịp 2-9

Đặng Tuyết, Theo Tuổi trẻ 23:00 26/08/2022

Dịp lễ 2-9, tại khu thể thao du lịch Soài Chek - Tà Pạ, huyện Tri Tôn, An Giang diễn ra Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại miền Tây, dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt khách.

Miền Tây lần đầu trình diễn khinh khí cầu dịp 2-9 - Ảnh 1.

Những khinh khí cầu lần đầu tiên bay dưới cánh đồng Bảy Núi dịp lễ 2-9 - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-9, với 17 khinh khí cầu các loại. Trong đó có 14 khinh khí cầu cấp 1 bay treo ở độ cao 20-40m, 2 khinh khí cầu cấp 7 bay chở khách tham quan theo yêu cầu, 1 khinh khí cầu đặt cố định cho khách tham quan chụp hình.

Hơn 600 người xếp thành hình bản đồ Việt Nam và lá cờ Tổ quốc 200m2 sẽ được đưa lên độ cao 50m trên bầu trời. Ngoài ra còn có đêm hoa đăng phục vụ du khách tại quảng trường Thái Quốc Hùng đêm 2-9.

Bà Trần Thị Thu Huệ - giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn - cho biết đây là lễ hội khinh khí cầu quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại miền Tây, dự kiến thu hút 10.000 lượt khách tham quan.

"Tiếp nối thành công của các chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và không có động cơ, ban tổ chức chuẩn bị khá tốt cho lễ hội lần này. Dự kiến, trước và sau 2 ngày diễn ra lễ hội, đơn vị tổ chức sẽ trình diễn khinh khí cầu kéo dài để bà con tham quan thưởng lãm", bà Huệ nói.