Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới 38 độ C

Nam An, Theo Nhịp Sống Việt 20:55 01/05/2020

Từ ngày mai, nắng nóng cục bộ bắt đầu tại các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày kia, nắng nóng mở rộng ra cả nước với nền nhiệt gia tăng, dự báo kéo dài nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, kể từ ngày 2/5 trở đi, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi nắng gay gắt.

Theo dự báo, từ ngày 2/5, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 3/5 nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực này với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C; ở phía Đông Bắc Bộ nắng nóng có khả năng xảy ra cục bộ ở khu vực đồng bằng và trung du.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới 38 độ C - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, các tỉnh Tây Bắc Bộ từ ngày 2-5/5, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng ngày 2/5 có nơi nắng nóng. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 6-10/5, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng thực sự gay gắt vào đầu tuần tới với nền nhiệt cao nhất 37-38 độ C, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt như vùng núi Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất trên 40 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ từ nay đến ngày 3/5, ngày nắng, riêng trong ngày 3/5 có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 4-5/5, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 6-10/5, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đến chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ 3/5 bắt đầu xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 33-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 02/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 2/5 vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng.

Từ ngày 3 đến ngày 5/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ ngày 6 đến ngày 10/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 30/4 đến ngày 2/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 2/5 phía Bắc có nơi nắng nóng.

Từ ngày 3 đến ngày 10/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; riêng phía Bắc từ ngày 8 đến ngày 10/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên từ đêm 30/4 đến ngày 06/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 07 đến ngày 10/5, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ từ đêm 30/4 đến ngày 06/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ từ ngày 1 đến ngày 3/5 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 7 đến ngày 10/5, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ ngày 2/5 đến ngày 3/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 4 đến ngày 5/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 6 đến ngày 10/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng trong đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 37-38 độ C.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày