Miền Bắc oi nóng trước khi đón mưa dông

Nguyễn Hoài, Theo Tiền phong 08:19 29/08/2022

Miền Bắc hôm nay (29/8) tiếp tục có nắng nóng cục bộ, kéo dài đến 30/8. Từ đêm 31/8, miền Bắc đón mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối.

Hôm nay (29/8), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo trời nắng nóng cục bộ ở miền Bắc kéo dài đến hết ngày mai (30/8). Từ 31/8, trời dịu dần. Từ đêm 31/8, do vùng hội tụ gió trên cao thiết lập, miền Bắc đón mưa rào và dông rải rác đến 2/9.

Miền Bắc oi nóng trước khi đón mưa dông - Ảnh 1.

Miền Bắc, miền Trung hôm nay đón nắng nóng cục bộ

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo từ ngày 1-7/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ (Thanh Hóa - Phú Yên) chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận trong các ngày 3-7/9, có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Tây Nguyên ngày hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ 20/8-1/9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Từ 2/9, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, Tây Nguyên và Nam Bộ tăng mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.