Miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa rét

Nguyễn Hoài, Theo Tiền Phong 07:55 04/10/2022

Miền Bắc có vài ngày tạnh ráo trước khi đón đợt mưa rét vào cuối tuần này. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông.

Đợt mưa kéo dài nhiều ngày qua ở các tỉnh miền Bắc đã kết thúc. Dự báo hôm nay các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay có mây, có lúc có mưa rào và dông, nắng gián đoạn, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo từ ngày 7-10/10, do tác động của không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Khoảng ngày 9-10/10, khu vực vùng núi trời chuyển rét, khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh. Đây là đợt mưa rét, mưa lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay ở miền Bắc.

Miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa rét - Ảnh 1.

Miền Bắc có vài ngày thu đẹp trước khi đón đợt mưa dông mới

Các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác,cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, các tỉnh Thanh Hóa –Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng thời kỳ từ đêm 8-10/10, Thanh Hóa – Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11-13/10, Quảng Bình đến Phú Yên khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Tình hình ngập úng, sạt lở đất các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh

Hôm nay, lũ trên sông Cả đang tiếp tục xuống. Tình trạng ngập lụt tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An) giảm dần.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại các huyện Quan Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thạch Thành (Thanh Hóa); Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An). Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.