Meghan Markle và Kei Komuro: Dâu rể đầy thị phi của hoàng gia với hai cách hành xử khác nhau, ai mới là người khôn, kẻ dại

Diệp Lục, Theo Pháp luật và Bạn đọc 22:44 09/12/2021

Đều là dâu rể của hoàng gia và bị dư luận ghét cay ghét đắng nhưng Meghan Markle và Kei Komuro lại lựa chọn cho mình hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Câu chuyện cựu công chúa Nhật Bản Mako quyết định rời bỏ hoàng gia để cùng người chồng thường dân Kei Komuro sống cuộc đời tự do bên Mỹ đã được ví giống y hệt câu chuyện Megxit của nhà Sussex, hoàng gia Anh. Trên thực tế cả Meghan Markle và Kei Komuro đều là những nàng dâu chàng rể thị phi của hoàng gia, hứng chịu nhiều búa rìu của dư luận.

Tuy nhiên, Meghan Markle và chồng Công chúa Mako lại lựa chọn cho mình hai con đường với cách hành xử và giải quyết vấn đề hoàn toàn khác nhau. Vậy ai mới là "người khôn", "kẻ dại" trong câu chuyện này?

Dâu rể đầy thị phi của hoàng gia

Xét về nhiều phương diện cả Meghan và Kei Komuro đều có nhiều điểm chung. Họ đều xuất thân là thường dân và có một gia đình đầy phức tạp.

Meghan là một cựu diễn viên người Mỹ. Trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry, cha của Meghan đã dính vào vụ bê bối dàn xếp với các tay săn ảnh để kiếm tiền. Bên cạnh đó, những anh chị cùng cha khác mẹ, họ hàng thân thích với Meghan cũng xuất hiện trên truyền thông tố cô vô ơn, không thèm quan tâm đếm xỉa đến họ. Trong hôn lễ hoàng gia năm 2018, chỉ có mẹ đẻ Meghan là người thân duy nhất tham dự đám cưới của cô và Hoàng tử Harry.

Meghan Markle và Kei Komuro: Dâu rể đầy thị phi của hoàng gia với hai cách hành xử khác nhau, ai mới là người khôn, kẻ dại - Ảnh 1.

Meghan chỉ có mẹ là người thân duy nhất tham dự hôn lễ của cô với Hoàng tử Harry

Kei Komuro mồ côi cha từ sớm, trưởng thành dưới vòng tay của bà mẹ đơn thân. Trước khi kết hôn với Mako, Kei Komuro cũng dính vào vụ lùm xùm liên quan đến rắc rối tài chính giữa mẹ với vị hôn phu cũ của bà. Vì rắc rối này mà Kei bị gán mác là "kẻ đào mỏ" và bị phản đối gay gắt vì không xứng đáng làm rể hoàng gia.

Meghan có phần "dễ thở" hơn Kei Komuro khi cô được hoàng gia Anh rộng cửa chào đón. Nữ hoàng đã ban cho cô nhiều đặc ân: Được tham dự Giáng sinh cùng với gia đình hoàng gia dù chưa kết hôn với Hoàng tử Harry; sau đám cưới cô được tháp tùng Nữ hoàng Anh thực hiện nhiệm vụ hoàng gia chính thức... Trong khi đó, ngay cả trước và sau khi kết hôn, Kei Komuro vẫn chưa được hoàng gia Nhật thừa nhận. Thái tử Nhật Bản, cha vợ của anh công khai tỏ thái độ lạnh nhạt và xa cách với chàng rể thường dân.

Cả Meghan và Kei Komuro đều bị người dân ghét cay ghét đắng, trở thành đối tượng bị truyền thông soi xét, châm chọc và chỉ trích. Meghan và Harry từng lên án truyền thông Anh khi đối xử đầy khắc nghiệt và "vùi dập" nữ công tước. Nàng dâu hoàng gia Anh cũng gây ra nhiều tranh cãi với những lần phá vỡ quy tắc hoàng gia, dính nghi án xích mích với chị dâu Kate và bắt nạt nhân viên, tiêu xài hoang phí...

Meghan Markle và Kei Komuro: Dâu rể đầy thị phi của hoàng gia với hai cách hành xử khác nhau, ai mới là người khôn, kẻ dại - Ảnh 2.

Hai cặp đôi hoàng gia đều dính nhiều thị phi

Trong khi đó, Kei Komuro bị chỉ trích dữ dội vì không giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm tài chính của gia đình trong gần 4 năm qua. Anh cũng bị soi xét kiểu tóc dài phá cách khi từ Mỹ trở về Nhật Bản chuẩn bị làm đám cưới với Công chúa Mako. Kiểu tóc dài buộc đuôi ngựa của Kei Komuro khiến anh bị dư luận và truyền thống nhận xét là không hợp thuần phong mỹ tục, không phù hợp với hình tượng một phò mã hoàng gia. Ngay cả việc thi trượt kiểm tra năng lực luật sư, chàng rể hoàng gia cũng bị mỉa mai, mắng nhiếc thậm tệ.

Cách hành xử khác nhau

Đều hứng chịu búa rìu của dư luận nhưng Kei Komuro và Meghan Markle lại có cách ứng xử và lựa chọn con đường khác nhau. Nữ công tước xứ Sussex cùng chồng tuyên bố rời khỏi hoàng gia để thoát khỏi môi trường báo chí "độc hại" của Vương quốc Anh, muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư và tự chủ tài chính.

Cặp đôi hoàng gia Anh chuyển đến Mỹ sinh sống vào năm ngoái và lựa chọn tổ ấm mới là một biệt thự triệu đô đầy đủ các tiện nghi. Dù tuyên bố rời khỏi hoàng gia nhưng vợ chồng Meghan vẫn sử dụng tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex để thực hiện các thỏa thuận cũng như các hoạt động đánh bóng tên tuổi của họ.

Thay vì lựa chọn cuộc sống kín tiếng, Meghan từng bước quay trở lại giới giải trí Mỹ. Cô xuất hiện trong cuộc phỏng vấn bom tấn của Oprah để chỉ trích gia đình nhà chồng, tuyên bố từng tự tử vì quá áp lực và chịu sự phân biệt đối xử. Nữ công tước xứ Sussex cũng chẳng kiêng nể khi nhiều lần "chiếm sóng" bằng các phát ngôn, những hoạt động để làm lu mờ sự kiện của các thành viên hoàng gia Anh.

Meghan Markle và Kei Komuro: Dâu rể đầy thị phi của hoàng gia với hai cách hành xử khác nhau, ai mới là người khôn, kẻ dại - Ảnh 3.

Meghan và Harry trong cuộc phỏng vấn bom tấn hồi tháng 3

Dù biến mình trở thành nạn nhân và hoàng gia Anh là "kẻ tội đồ", Meghan vẫn sử dụng tước hiệu hoàng gia để trục lợi. Điều đáng nói là nữ công tước đã nhiều lần muối mặt vì bị vạch trần chuyện nói xấu, ứng xử thiếu lễ độ và không tôn trọng Nữ hoàng Anh. Có thể thấy rằng, kể từ khi rời hoàng gia, Meghan ngày càng bị "ghét" nhiều hơn bởi những chiêu trò đầy toan tính và sự gian dối, lươn lẹo của cô.

Về phần Kei Komuro, kể từ khi trở thành phò mã hoàng gia Nhật, anh chưa từng có phát ngôn hay hành động nào làm dậy sóng dư luận như cách Meghan đã làm. Anh và Mako chấp nhận chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới như bao cặp đôi khác để làm dịu dư luận. Sau khi sang Mỹ cùng với Mako, Kei Komuro nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm tài chính của gia đình và tập trung vào công việc tại văn phòng luật sư, kết hợp với việc ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra năng lực sắp tới.

Vợ chồng Kei Komuro hoàn toàn kín tiếng trên truyền thông kể từ khi sang Mỹ cách đây 1 tháng về trước. Cặp đôi không nhận trả lời phỏng vấn cho bất kỳ báo đài nào, chưa từng bày tỏ sự bất mãn đối với hoàng gia hay dư luận Nhật Bản. Hình ảnh hiếm hoi của họ được chia sẻ gần đây nhất trên truyền thông là vào ngày 20/11 vừa qua khi cặp đôi cùng nhau đi dạo phố trong trang phục giản dị.

Meghan Markle và Kei Komuro: Dâu rể đầy thị phi của hoàng gia với hai cách hành xử khác nhau, ai mới là người khôn, kẻ dại - Ảnh 4.
Meghan Markle và Kei Komuro: Dâu rể đầy thị phi của hoàng gia với hai cách hành xử khác nhau, ai mới là người khôn, kẻ dại - Ảnh 5.

Vợ chồng Kei Komuro lựa chọn cuộc sống giản dị ở Mỹ

Họ thuê một căn hộ ở gần trung tâm New York để tiện làm việc và sinh hoạt, không nhận sự hỗ trợ tài chính từ hoàng gia và cũng không sử dụng "cái mác" hoàng tộc để ký kết các hợp đồng béo bở như nhà Sussex. Vợ chồng Kei Komuro cũng không giao lưu với giới giải trí nước ngoài, ôm mộng xây dựng thương hiệu toàn cầu. Với họ, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc là quá đủ rồi.

Ai khôn ai dại?

Rõ ràng, Meghan và Kei Komuro đã lựa chọn cho mình hai cuộc sống hoàn toàn đối lập. Nữ công tước xứ Sussex tận dụng lợi thế của mình để ra sức kiếm tiền và tìm chỗ đứng vững chắc ở Mỹ với nhiều tham vọng lớn trong khi Kei Komuro chỉ muốn yên ổn sống qua ngày.

Đối với nhiều người, Kei Komuro "dại khờ" khi lựa chọn cuộc đời bình ổn, không có nhiều tham vọng còn Meghan thì lại "khôn ngoan" khi ngày càng giàu có và nổi tiếng hơn nhờ khai thác triệt để hoàng gia. Không ai biết chắc chắn rằng sự lựa chọn của Meghan và Kei Komuro là sai hay là đúng, là dại hay là khôn, có lẽ phải chờ một thời gian dài trong tương lai sắp tới thì mới có câu trả lời.

Meghan Markle và Kei Komuro: Dâu rể đầy thị phi của hoàng gia với hai cách hành xử khác nhau, ai mới là người khôn, kẻ dại - Ảnh 6.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ai cũng có thể nhận ra hai thái cực khác nhau mà Meghan và Kei Komuro đang đón nhận. Nữ công tước xứ Sussex đã hoàn toàn bị "thất sủng" ở Vương quốc Anh. Ở nước Mỹ, nơi Meghan lựa chọn làm "địa bàn hoạt động" thì một bộ phận dân chúng cũng đang dần quay lưng với nàng dâu hoàng gia này bởi cách hành xử thiếu tôn trọng Nữ hoàng Anh cùng những lời nói dối không đáng tin cậy.

Hiếm có thành viên hoàng gia nào bị một loạt người nổi tiếng công khai chỉ trích trên truyền thông như Meghan. Nữ công tước xứ Sussex đã "mất" đi rất nhiều thứ mà không hề hay biết. Giờ đây trong mắt nhiều người, Meghan trở thành một người phụ nữ thao túng và dắt mũi chồng với những kế hoạch đầy nham hiểm.

Về phần Kei Komuro dù anh vẫn chưa được dân chúng hoàn toàn ủng hộ nhưng họ cũng không còn chỉ trích và phản đối gay gắt như trước đây. Phò mã hoàng gia cùng cựu Công chúa Nhật đang trải qua những tháng ngày yên bình như họ hằng mong ước và đang nỗ lực hết mình để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.