Mâu thuẫn từ cuộc điện thoại, nam thanh niên chém chết bạn thân

Hà Nam_Đỗ Hải, Theo Thời Đại 20:20 20/10/2018

Cho rằng Trường xúc phạm mình khi nói chuyện điện thoại trong lúc say rượu, Tấn vác mã tấu đến quán cà phê và lao vào chém bạn thân tử vong.

Chiều 20/10, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận, đang tạm giữ Lê Văn Tấn (SN 1999) và Nguyễn Quang Thái (SN 1998, cùng trú xã Phước Mỹ, Tuy Phước, Bình Định) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 16/10, Tấn gọi điện thoại cho Lê Quán Trường (SN 2000, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) để giải quyết chuyện mâu thuẫn. Lúc này, Trường đang say rượu nên 2 bên đã xảy ra cãi cọ.

Mâu thuẫn từ cuộc điện thoại, nam thanh niên chém chết bạn thân - Ảnh 1.

Đối tượng Tân tại cơ quan công an.

Bực tức cho rằng Trường xúc phạm nên chiều 19/10, Tấn thấy Trường đang ngồi quán cà phê (TP Quy Nhơn) nên liền chạy lại tát vào mặt nam thanh niên này.

Bị đánh, Trường dùng dao có sẵn trong người đâm Tấn để trả thù nhưng được mọi người can ngăn.

Đến 19h30 cùng ngày, Tấn vác mã tấu và nhờ Nguyễn Quang Thái chở quay lại quán cà phê để tìm Trường "rửa hận". Khi đến nơi, Tấn lao vào chém nhiều nhát vào đầu Trường khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Tấn và Thái bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ vào rạng sáng 20/10.

Được biết, cả Tấn, Thái và Trường đều từng là bạn của nhau và chơi chung một nhóm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày