Mark Zuckerberg đưa ra lời kêu gọi khẩn, lo sợ việc chỉ một số ít Big Tech nắm giữ bí mật về AI

Hoàng Chi, Theo An ninh Tiền tệ 18:47 27/07/2024
Chia sẻ

Mark Zuckerberg muốn toàn ngành công nghệ AI dùng mã nguồn mở.

Trong suốt nhiều năm, các nhà công nghệ đã tranh luận về việc liệu các công ty nên giữ bí mật thông tin chi tiết về mã máy tính của mình hay chia sẻ với các nhà phát triển phần mềm trên toàn thế giới.

Cuộc tranh luận đó – về mã nguồn đóng hay mã nguồn mở - đã trở nên gay gắt hơn do sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và lo ngại rằng AI đang nhanh chóng trở thành vấn đề an ninh quốc gia.

Mark Zuckerberg đưa ra lời kêu gọi khẩn, lo sợ việc chỉ một số ít Big Tech nắm giữ bí mật về AI- Ảnh 1.

Trong một bức thư ngỏ hôm thứ ba tuần này, Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Meta, đã nhấn mạnh lại lập trường mà một số người cho là mạo hiểm của công ty anh: Rằng việc phát triển trí tuệ nhân tạo nguồn mở sẽ cho phép các nhà công nghệ tìm hiểu cách tạo ra các mô hình AI mạnh mẽ và sử dụng kiến thức đó để xây dựng chương trình AI của riêng họ.

Zuckerberg cho biết thật không thực tế khi nghĩ rằng một số ít công ty có thể giữ bí mật về công nghệ AI của mình, đặc biệt là khi Thung lũng Silicon trong nhiều năm đã trở thành mục tiêu do thám của các quốc gia như Trung Quốc.

Anh viết trong thư rằng: "Tôi nghĩ các chính phủ sẽ kết luận rằng việc hỗ trợ nguồn mở là vì lợi ích của họ vì như vậy sẽ giúp thế giới thịnh vượng và an toàn hơn", đồng thời nói thêm rằng việc hạn chế chia sẻ nghiên cứu AI sẽ chỉ kìm hãm sự đổi mới của người Mỹ.

Meta cũng đã phát hành phiên bản mới nhất và mạnh mẽ nhất của thuật toán AI, có tên là LLaMA, và bổ sung hỗ trợ cho bảy ngôn ngữ bổ sung - bao gồm tiếng Hindi, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha - cho Meta AI, trợ lý thông minh hỗ trợ AI của công ty.

Lời kêu gọi mới của Zuckerberg về việc áp dụng công nghệ nguồn mở được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Biden đang cân nhắc cách các cơ quan quản lý nên phản ứng với AI. Năm ngoái, Tổng thống Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp toàn diện kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh công nghệ này, bao gồm các biện pháp chống lại sự phát tán thông tin sai lệch mà các chương trình video và chatbot chạy bằng AI có thể phát tán.

Vào tháng 4, Bộ Thương mại đã yêu cầu phản hồi về một loạt các dự thảo đề xuất về cách ứng phó với trí tuệ nhân tạo.

Các công ty như OpenAI, Microsoft và Google đã khẳng định rằng AI có thể nguy hiểm và phát triển quá nhanh đến mức nó phải được các nhà công nghệ hiểu rõ nhất nắm giữ chặt chẽ. Những người chỉ trích cũng cho rằng phần mềm AI được phát triển tại Mỹ có thể được các quốc gia như Trung Quốc sử dụng để cạnh tranh hoặc có khả năng gây hại cho người Mỹ.

Những người khác, như Zuckerberg và các giám đốc điều hành tại các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn như Hugging Face, tin rằng càng có nhiều người theo dõi quá trình phát triển phần mềm thì việc phát hiện ra vấn đề sẽ càng dễ dàng. 

Zuckerberg cho biết: "Nguồn mở sẽ đảm bảo rằng nhiều người trên thế giới có thể tiếp cận các lợi ích và cơ hội của AI, rằng quyền lực không tập trung vào tay một số ít công ty và rằng công nghệ có thể được triển khai đồng đều và an toàn hơn trên toàn xã hội".

Động cơ của Zuckerberg không chỉ là vị tha, và bản thân anh cũng thừa nhận điều này. Càng có nhiều nhà công nghệ sử dụng dịch vụ của Meta, thì các sản phẩm của riêng họ càng được chuẩn hóa trong toàn ngành. Và Zuckerberg không muốn phải sử dụng sản phẩm của các công ty khác - chủ yếu là Apple và Google - để tiếp cận khách hàng của mình, như việc anh đã buộc phải làm trong suốt nhiều năm.

Mark nói thêm trong thư: "Chúng ta phải đảm bảo rằng mình luôn có quyền truy cập vào công nghệ tốt nhất và không bị giới hạn trong hệ sinh thái khép kín của đối thủ cạnh tranh, nơi họ có thể hạn chế những gì chúng ta xây dựng".

Theo: NYTimes

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày