Mạnh "gắt" cảnh giác với tuyết trắng khi cùng Hà Nội FC đến Trung Quốc đá cúp châu Á

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 07:15 18/02/2019

Hà Nội FC sẽ tới làm khách trước Shandong Luneng ở vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League 2019 vào chiều 19/2. Đội bóng thủ đô có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn mang tên "tuyết trắng".

Hà Nội FC đặt chân đến Trung Quốc, thủ môn Tiến Dũng co ro vì lạnh.

Chuyến làm khách của Hà Nội FC trước Shandong Luneng được dự báo nhiều khó khăn. Đội bóng của Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn, sở hữu nhiều cầu thủ ngoại chất lượng. Bên cạnh đó, Hà Nội FC phải thi đấu trên sân khách và có thể đối mặt với việc thi đấu trong điều kiện trời mưa tuyết.

Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đang có mức nhiệt độ dao động từ -4 đến 7 độ C. Từ cách đây vài ngày, tuyết đã rơi dày ở Tế Nam và có thể tiếp tục rơi trong vài ngày tới. Điều này buộc Hà Nội FC phải có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Một số cầu thủ từng thi đấu trong điều kiện này như Duy Mạnh được tìm đến để đưa ra giải pháp.

Mạnh gắt cảnh giác với tuyết trắng khi cùng Hà Nội FC đến Trung Quốc đá cúp châu Á - Ảnh 2.

Duy Mạnh và khoảnh khắc cực gắt trong trận chung kết U23 châu Á 2018 với U23 Uzbekistan. Ảnh: AFC.

Mạnh "gắt" chia sẻ: "Tôi cũng như tất cả đồng đội ở U23 Việt Nam lần đầu tiên được thi đấu trên tuyết là ở Thường Châu, trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan. Mưa tuyết rất trơn và lạnh, đó là một trận đấu khó khăn.

Có lẽ tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm mà các thầy trong ban huấn luyện U23 Việt Nam thời điểm đó đã nhắc nhở để có sự chuẩn bị tốt nhất. Ví dụ, chúng tôi phải sử dụng những đôi giày đinh có móng sắt dài để giảm bớt sự trơn trượt. Thời tiết lạnh, chúng tôi phải mang áo rét từ Việt Nam sang, mang theo những bộ quần áo giữ nhiệt".

Mạnh gắt cảnh giác với tuyết trắng khi cùng Hà Nội FC đến Trung Quốc đá cúp châu Á - Ảnh 3.

Cầu thủ Shandong Luneng tập luyện trên tuyết hôm 15/2.

Tiền vệ Trương Văn Thái Quý góp lời: "Các cầu thủ đã chuẩn bị đầy đủ áo rét, găng tay, quần bó dài. Hà Nội FC đã sẵn sàng cho trận đấu với Shandong Luneng. Toàn đội tự tin bước ra sân thi đấu, biết cách giữa ấm cho mình để có một trận đấu tốt nhất".

Trước trận chung kết U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo và BHL đã phải kiểm tra kỹ giày thi đấu của các cầu thủ và bổ sung giày có đinh sắt dài cho một vài người. Hành động này nhằm đáp ứng điều kiện thi đấu. Ngày diễn ra trận đấu, tuyết rơi dày khiến U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, tất cả cầu thủ đều chưa từng thi đấu ở một điều kiện khắc nghiệt như vậy.

Ngoài Duy Mạnh và Thái Quý, nhóm cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC từng thi đấu trên tuyết còn có thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy. Tân binh Pape Omar cũng từng có trải nghiệm thi đấu trên tuyết khi cùng FLC Thanh Hoá làm khách trên đất Hàn Quốc gặp Suwon Samsung Bluewings thuộc vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League 2018.

Mạnh gắt cảnh giác với tuyết trắng khi cùng Hà Nội FC đến Trung Quốc đá cúp châu Á - Ảnh 4.

Ngoài Duy Mạnh, Hà Nội FC có khoảng 6 cầu thủ từng trải nghiệm cảm giác thi đấu trên tuyết trắng, trong đó có Quang Hải (số 19). Ảnh: Tùng Lê.

Hà Nội FC đã có mặt tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào rạng sáng nay (18/2) sau hơn 12 tiếng di chuyển bằng máy bay và xe buýt. Đội bóng thủ đô chỉ có một buổi tập thử sân trước khi chạm trán Shandong Luneng vào 14h30 ngày mai 19/2.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp khó khăn khi vừa trải qua trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2018 với Becamex Bình Dương vào chiều 16/2. Họ buộc phải để các cầu thủ quan trọng ngồi dự bị nhằm đảm bảo thể lực.

Mục tiêu của Hà Nội FC là thi đấu tốt nhất nhằm giành tấm vé tham dự vòng bảng AFC Champions League 2019. Sau chức vô địch V.League 2018 vô cùng thuyết phục, Hà Nội FC hướng đến tham vọng tạo dấu ấn ở đầu trường châu Á. Trước khi chạm trán Shandong Luneng, Hà Nội FC đã vượt qua Bangkok United với tỷ số tối thiểu 1-0.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày