Mang tiền âm phủ đi mua đồ rồi cướp tiền thật

Đức Thịnh, Theo Công an nhân dân 15:50 09/08/2021

Ngày 9/8, Công an xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã bàn giao 2 nghi phạm mua đồ bằng tiền âm phủ rồi giật tiền thừa bỏ chạy để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, Phan Thanh Vũ (SN 1979) điều khiển xe máy mang BKS: 63FK-3533 chở theo Đinh Văn Chí (SN 1981) ghé vào một tiệm bán tạp hóa trên đường tỉnh lộ 866, ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành mua một gói thuốc lá cùng một thẻ cào điện thoại.

Mang tiền âm phủ đi mua đồ rồi cướp tiền thật - Ảnh 1.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Sau khi mua xong, cả 2 đưa tờ giấy tiền âm phủ và chờ lấy lại tiền thừa. Khi chủ tiệm vừa đưa tiền thừa lại thì đối tượng Đinh Văn Chí giật lấy và lên xe bỏ chạy đi.

Lúc này, lực lượng công an và quân sự xã Tân Lý Tây đang tham gia trực chốt chống dịch COVID-19 tại khu vực ngã ba Phú Mỹ thì nghe tiếng tri hô "cướp" của người dân.

Mang tiền âm phủ đi mua đồ rồi cướp tiền thật - Ảnh 2.

Tờ giấy tiền "âm phủ"

Ngay lập tức, đồng chí công an viên Trần Duy Thịnh cùng dân quân Đặng Thế Hưng và dân phòng Nguyễn Văn Sang tiến hành truy đuổi 2 đối tượng; sau khoảng 3km từ tỉnh lộ 866 ra QL1A đến đoạn ấp Thân Hòa xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành thì bắt được.

Qua kiểm tra nhanh trên người của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 448 ngàn đồng tiền tang vật mà các đối tượng vừa giật được tại tiệm tạp hóa ở xã Tân Lý Tây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày