Man Utd và Man City lên kế hoạch "cướp" Messi từ tay Barca

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 07:10 13/01/2017

Hợp đồng của Lionel Messi với đội bóng xứ Catalan sắp hết hạn nhưng hai bên vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung trong việc gắn bó ở tương lai.

Trở ngại trong việc ký mới hợp đồng với Messi là số tiền lương quá lớn cũng những điều kiện kèm theo. Barca sẽ phải biến Messi trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất châu Âu và chia sẻ tiền bản quyền hình ảnh cho ngôi sao người Argentina.

Man Utd và Man City lên kế hoạch cướp Messi từ tay Barca - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành của Barca, ông Oscar Grau thừa nhận: "Chúng tôi phải thắt chặt ngân sách. Không thể mọi thứ diễn ra quá điên rồ".

Barca đang trả Neymar và Suarez lương 400.000 bảng mỗi tuần. Nếu gia hạn với Messi, họ phải trả 500.000 bảng mỗi tuần, bằng với Cristiano Ronaldo nhận ở Real Madrid. Điều này sẽ khiến ngân sách của Barca bị thâm hụt nghiêm trọng.

"Chúng tôi muốn cầu thủ vĩ đại nhất CLB sẽ ở lại. Chúng tôi sẽ tìm ra cách, cân đối tỷ suất nợ, lương trong ngân sách", ông Grau cho biết.

Nếu Barca không kham nổi lương cho Messi, tiền đạo siêu sao này có thể nghĩ đến những bến đỗ mới bởi chỉ còn 18 tháng hợp đồng. Tại Anh, Man Utd và Man City đều rục rịch hành động, theo dõi mọi động thái ở Nou Camp.

Man Utd và Man City lên kế hoạch cướp Messi từ tay Barca - Ảnh 2.

Man City sẵn sàng trả phí chuyển nhượng 100 triệu bảng và trả lương 800.000 bảng mỗi tuần cho cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng.

Trong khi Man Utd đã theo đuổi Messi từ lâu nhưng luôn bị từ chối. Họ sẽ không muốn đội bóng cùng thành phố có được ngôi sao sáng nhất thế giới.

Jose Mourinho đã đẩy đi Morgan Schneiderlin và sắp tới là Memphis Depay. "Tôi muốn mua một cầu thủ tấn công vào mùa tới", Mourinho cho biết.