Man Utd thảm bại, Ronaldo ôm đầu thất vọng

HỒNG NAM, Theo VTC News 23:38 02/10/2022

Cristiano Ronaldo và Casemiro không giấu được nỗi buồn trên băng ghế dự bị khi Man Utd bị Man City nhấn chìm trong trận derby Manchester tối 2/10.

Trận derby Manchester tối 2/10 đã trở thành ký ức kinh hoàng với Man Utd. Trên sân Etihad, "Quỷ đỏ" thua tan nát trước Man City với tỷ số 3-6, trong đó có 4 bàn thua đến ngay trong 45 phút đầu tiên. Man City đã thể hiện sức mạnh áp đảo, gần như không cho đội bóng cùng thành phố cơ hội phản kháng.

Khi Erling Haaland đệm bóng cận thành để nâng tỷ số lên 3-0, máy quay đã chiếu đến băng ghế dự bị Man Utd. Lúc này, Cristiano Ronaldo và Casemiro đều bày tỏ sự thất vọng và chán chường với màn thể hiện của đồng đội. Ronaldo lấy tay ôm mặt còn Casemiro cúi gục xuống. Suốt hiệp 1, bộ đôi từng chơi cho Real Madrid đều đăm chiêu, hiếm khi biểu lộ cảm xúc tích cực.

Man Utd thảm bại, Ronaldo ôm đầu thất vọng - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của Ronaldo và Casemiro.

HLV Erik ten Hag tung Casemiro vào sân ở phút 59, nhưng tiền vệ người Brazil không thể làm nên chuyện khi Man Utd đã vỡ trận. Thậm chí, Casemiro còn có một phần trách nhiệm khi không phối hợp tốt với hậu vệ Man Utd ở tình huống Haaland chọc khe cho Phil Foden ghi bàn thắng thứ 6.

Chuyển tới Man Utd từ Real Madrid, Casemiro chưa thể hiện được đẳng cấp của cầu thủ từng 5 lần vô địch Champions League. Cầu thủ người Brazil mới chơi vỏn vẹn 82 phút trong 4 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, chưa lần nào được HLV Erik ten Hag xếp đá chính. Mỗi khi vào sân, Casemiro cũng không cho thấy ấn tượng.

Trong khi đó, Ronaldo không được đá trận derby Manchester dù chỉ 1 giây. Cầu thủ người Bồ Đào Nha mới 1 lần đá chính ở Ngoại hạng Anh mùa này, đó là trận Man Utd thua 4 bàn không gỡ trước Brentford.

Ronaldo vào sân từ ghế dự bị trong 5 trận khác và chưa có bàn thắng khai hỏa ở các giải đấu quốc nội. Pha lập công duy nhất của Ronaldo mùa này tính đến hết tháng 9 là bàn thắng vào lưới CLB Sheriff Tiraspol ở Europa League.