Man Utd có thật sự cần James Rodriguez?

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 16:09 27/06/2017

Theo nhiều đầu báo lớn ở Anh, James Rodriguez đang trên đường đến Old Trafford. Không thể phủ nhận James là một ngôi sao lớn, nhưng ngôi sao điển trai người Colombia có thật sự là mảnh ghép mà Man Utd đang thiếu?

Man Utd cần một ngôi sao vì nhiều lý do. Thứ nhất, dĩ nhiên liên quan đến yếu tố chuyên môn. Quỷ đỏ cần một người dẫn dắt lối chơi, tư duy đột biến, sáng tạo. Thứ hai, một ngôi sao lớn có thể tăng tính giải trí của Quỷ đỏ. Man Utd đã bị lần lượt Louis van Gaal rồi Jose Mourinho biến thành một đội bóng nghèo nàn về mọi mặt.

Man Utd có thật sự cần James Rodriguez? - Ảnh 1.

Man Utd dưới bàn tay của Mourinho có lối chơi khá nghèo nàn.

Dựa trên 2 tiêu chí ấy, Mourinho nghĩ tới James Rodriguez. Ngôi sao người Colombia đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn mà Quỷ đỏ đề ra. Anh là một cầu thủ lớn, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, có khả năng tạo ra đột biến.

Anh cũng đồng thời là một ngôi sao giải trí. James điển trai, cũng là tác giả của một số vụ scandal tình ái. Nếu James đến Man Utd, anh có thể trở thành đề tài khai thác cho làng báo lá cải xứ sương mù.

Tuy nhiên, liệu James có thật sự hoàn hảo đến thế hay không và liệu anh có thật sự là mảnh ghép mà Quỷ đỏ đang cần? Câu trả lời rất buồn: Có lẽ là không.

Man Utd có thật sự cần James Rodriguez? - Ảnh 2.

James Rodriguez có phải là mảnh ghép hoàn hảo của Man Utd?

Đầu tiên là vấn đề chuyên môn. Có ai đủ khả năng kể tên 5 cầu thủ Nam Mỹ thành công ở Man Utd? Không thể. Bởi Old Trafford giống như nấm mồ chôn những ngôi sao đến từ Nam Mỹ vậy.

Juan Veron, Kleberson, Anderson, Angelo Henriquez, Guillermo Varela, Rafael Da Silva, Radamel Falcao, Angel Di Maria… Đó là những ngôi sao Nam Mỹ - rẻ có, đắt có - đã từng thất bại thê thảm ở Man Utd. Họ được mua ở nhiều thời điểm khác nhau, thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là những nỗi thất vọng.

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi trong sự nghiệp của Jose Mourinho, ông cũng không nhiều khi có duyên với những cầu thủ Nam Mỹ. Trong kỷ nguyên đầu tiên của Mourinho tại Chelsea, Hernan Crespo là cầu thủ Nam Mỹ hiếm hoi xuất hiện. Anh thi đấu tới 41 trận ở mùa 2005/06, nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 13 bàn thắng.

Man Utd có thật sự cần James Rodriguez? - Ảnh 3.

Di Maria thi đấu không thành công trong màu áo Quỷ đỏ.

Sang tới Real Madrid, Mourinho tiếp tục thiếu duyên với những ngôi sao Nam Mỹ, dù thành phần này trong tập thể Real rất nhiều. Mùa 2010/11, Mourinho sử dụng 4 cầu thủ Nam Mỹ là Di Maria, Kaka, Ezequiel Garay và Fernando Gago. Di Maria kết thúc mùa bóng với 6 bàn thắng, Kaka chỉ đá 14 trận, Garay và Gago cộng lại cũng chỉ có 10 trận ra sân.

Ở mùa kế tiếp, thành tích ghi bàn của Di Maria tụt xuống chỉ còn 5 pha lập công, Kaka cũng chỉ ghi được 5 bàn. Cầu thủ Nam Mỹ hiếm hoi thành công trong kỷ nguyên của Mourinho tại Real là Gonzalo Higuain. Anh ghi tới 22 bàn thắng mùa 2011/12.

Trong 3 mùa bóng ở Chelsea nhiệm kỳ 2, khả năng sử dụng chất Nam Mỹ của Mourinho cũng rất hạn chế. Oscar và Willian là 2 ngôi sao Nam Mỹ hiếm hoi mà Người đặc biệt từng sử dụng thành công.

Man Utd có thật sự cần James Rodriguez? - Ảnh 4.

Bộ đôi Oscar và Willian chính là hai cầu thủ Nam Mỹ hiếm hoi Mourinho sử dụng thành công.

Như vậy, một mảnh đất đã từng chôn vùi rất nhiều ngôi sao Nam Mỹ kết hợp với một HLV không thường xuyên sử dụng các ngôi sao Nam Mỹ, liệu James Rodriguez có được sử dụng hết "công suất" ở đây hay không? Đã từng có một người Colombia đến với Man Utd và ra đi mà không để lại bất kỳ sự tiếc nuối nào. Anh chính là Falcao.

Đó là những yếu tố đến từ lời nguyền lịch sử. Đi sâu hơn một chút vào chuyên môn: Một tập thể vốn đang khô khan ý tưởng như Man Utd liệu có đơn giản là bổ sung một cầu thủ Nam Mỹ là ngay lập tức lột xác hay không? 

Vấn đề ở đây là: Mourinho coi James là Chúa cứu thế hay coi anh đơn thuần chỉ là một bản hợp đồng đắt giá. Nếu Mourinho coi James là chìa khóa của Quỷ đỏ, ông phải xây dựng lối chơi phục vụ cho James. Nhưng nếu James chỉ đơn thuần là một tân binh đắt giá, anh phải phục tùng Man Utd và khi đó, sẽ khó có chuyện Man Utd lột xác được.

Man Utd có thật sự cần James Rodriguez? - Ảnh 5.

Radamel Falcao là bản hợp đồng tệ hại nhất của Man Utd trong thập kỷ qua.

Hơn thế nữa, với những ai không theo dõi La Liga thường xuyên thì xin gửi tới các bạn thống kê: Tại Real mùa trước, James chỉ đá 1.181 phút trong 3.420 phút tuyệt đối.

Vì tất cả những lý do trên, nhiều người đang thật sự nghi ngờ về khả năng thành công của James nếu anh gia nhập Man Utd.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày