Một cách nặn bát hình thỏ đáng yêu vô cùng đơn giản

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/03/2014

Đất sét Nhật vốn thường được dùng để làm các món đồ nhỏ xinh, hôm nay bạn hãy thử sức với một món đồ có kích thước lớn hơn nhé!

Để làm bát từ đất sét Nhật, bạn cần:


- Đất sét Nhật màu trắng
- Màu acrylic trắng
- Dụng cụ lăn bột
- Bút lông dầu
- Cọ vẽ
- 1 chiếc bát thủy tinh nhỏ
- Giấy nến
Cách làm bát từ đất sét Nhật như sau:



Bước 1:

- Bạn trải 1 lớp giấy nến lên bàn, sau đó cho đất sét lên rồi cán mỏng khoảng 0,5cm.


Bước 2:

Đặt bát lên phần đất sét vừa cán, sau đó cắt đất sét theo viền miệng bát. Sau khi cắt xong, bạn nhẹ nhàng nhấc phần đất sét bên ngoài ra, tránh làm biến dạng.


Bước 3:

Cắt 1 hình oval dài từ phần đất sét thừa, sau đó cắt đôi hình oval ra để làm thành 2 tai thỏ.


Bước 4:

Gắn 2 tai thỏ vào hình tròn rồi dùng tay miết để tai dính chặt vào.


Bước 5:

Đặt phần đất sét vào bát, ấn cho đến khi chạm đáy. Bạn dùng tay miết các cạnh cho mịn, sau đó để khô qua đêm.

Bước 6:

Cuối cùng, khi đất sét đã khô, bạn lấy ra khỏi tô.

- Quét 1 lớp màu acrylic lên trên để bề mặt được mịn hơn rồi vẽ mắt và miệng cho chú thỏ nữa là hoàn thành.
Chiếc bát chú thỏ bằng đất sét Nhật cực yêu đã hoàn tất rồi!


Bạn có thể đựng những món phụ kiện be bé trong chiếc bát này đấy!

Hoặc dùng để đựng kẹo cũng rất hay.

Chỉ với nguyên liệu là đất sét Nhật, bạn có thể tha hồ sáng tạo ra nhiều thứ hay ho đấy!

Cùng bắt tay làm thử ngay thôi!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày