Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng

Candy, Theo Pháp luật xã hội 00:00 26/02/2014

Những chiếc bát đựng đồ thú vị này hẳn sẽ làm bất kỳ vị khách nào cũng thấy thú vị đấy!

1. Làm bát từ lá cây:

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

- Keo sữa
- Lá cây cùng loại (bạn nên chọn lá bàng hoặc lá sa kê để có độ dai và độ phủ lớn)
- 1 miếng mút tròn hình cầu
- 1 cái tô
- Cọ vẽ


Cách làm chiếc bát độc đáo này như sau >:D<:

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 1

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn đặt mút tròn lên tô, sau đó phết đều keo sữa lên 1/2 diện tích mút tròn.

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 2

Bước 2:

- Đặt từng chiếc lá lên trên bề mặt miếng mút tròn. Kế tiếp, dùng cọ để phết nốt lên chiếc lá. Nếu muốn chiếc bát của mình chắc chắn hơn, bạn đắp 2 lớp lá lên nhé!

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 3
Bước 3:

- Sau khi lá đã bao phủ được 1/2 miếng mút, bạn để yên trong khoảng 1-2 tiếng, cho đến khi khô hẳn thì nhẹ nhàng gỡ miếng mút ra.


Đối với chiếc bát này, bạn chỉ nên đựng những đồ nhẹ và nhỏ như chìa khóa, thư từ hay một ít đồ trang trí thôi nhé!

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 4
Trông thật ấn tượng nhỉ!

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 5
Những vị khách đến nhà hẳn sẽ rất ấn tượng với chiếc bát làm bằng lá cây này đấy!


2. Bát đựng đồ làm từ ren:

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 6
- Keo sữa
- Ren
- 1 quả bóng bay lớn
- Cọ

Cách làm chiếc bát độc đáo này như sau >:D<:

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 7

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cho keo sữa vào một cái bát nhỏ, pha loãng với một ít nước.

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 8

Bước 2:

- Cho miếng ren vào, thấm keo đều toàn bộ bề mặt của ren.

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 9

Bước 3:

- Kế tiếp, bạn thổi to một quả bóng rồi đặt lên một cái tô đã chuẩn bị sẵn. Phủ miếng ren vừa thấm keo sữa lên bề mặt bóng, sau đó để khô khoảng 1 tiếng, hoặc đến khi nào miếng ren đã cứng lại hẳn.

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 10
Bước 4:

- Khi miếng ren đã khô hẳn, bạn cho bóng xì hơi rồi lấy bóng ra.

Chiếc bát bằng ren này sẽ rất hợp cho những căn phòng nữ tính đấy!

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 11
Bạn có thể chọn vải ren màu hoặc nhuộm màu cho vải ren trước khi làm bát để thêm màu sắc thú vị nhé!

Làm bát đựng đồ từ những nguyên liệu lạ lùng 12
Nhìn thật đáng yêu nhỉ!


Các bạn có thể tham khảo thêm:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày