Tự chế bát màu ombre đựng đồ lặt vặt từ dây thừng

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/07/2015

Chiếc bát độc đáo này vừa có thể đựng đồ lặt vặt lại vừa dùng để trang trí nhà cửa cũng xinh lắm đó.

Nguyên liệu cần dùng để làm bát dây thừng gồm:


- Dây thừng loại lớn

- Bột nhuộm màu

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo, tô, que gỗ
Cùng bắt tay vào thực hiện nào:


Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt dây thừng thành 1 đoạn dài 4,5m. Tùy vào kích thước chiếc tô lớn hay nhỏ ta có thể linh động cắt dây thừng có độ dài phù hợp.

- Ngâm dây thừng trong bát nước từ 5-10 phút cho mềm.

Bước 2:

- Pha thuốc bột nhuộm trong một chiếc bát nước nóng, khuấy tan. Đổ bát thuốc nhuộm vào bát nước lớn để nhuộm màu cho dây thừng.

Bước 3:

- Tiếp theo, bạn đặt 2/3 chiều dài dây thừng vào trong bát nước nhuộm rồi ngay lập tức kéo 1/2 phần dây đã nhuộm ra ngoài, để khô tạo màu ombre cho sợi dây.

-Để ½ phần dây đã nhuộm còn lại trong bát trong 1 giờ. Sau đó, lấy ra để khô qua đêm.

Bước 4:

- Dùng kéo cắt bỏ phần đầu tua rua và dán bọc đầu dây bằng keo nóng.

Bước 5:

- Tiếp đến, phết keo lên đầu dây thừng màu xanh đậm 1 đoạn dài 5cm, cuộn tròn đầu dây thừng theo hình xoắn.

Bước 6:

- Bạn tiếp tục cuộn tròn theo hình xoắn, vừa cuộn vừa dùng keo dán chặt định hình.

Bước 7:

- Chúng mình cuộn dây thừng thành vòng tròn làm đáy bát rồi tiếp tục cuộn dây thừng lên trên làm thành bát.

Bước 8:

- Cuộn hết dây thừng làm thành bát, còn chừa đoạn dây thừng ngắn 6cm trên miệng bát để làm móc treo.

Bước 9:

- Cuối cùng, mình dùng súng bắn kéo dán gập đầu dây thừng vào trong làm móc treo chiếc bát là xong.
Bát đựng đồ lặt vặt của chúng ta đã hoàn thành rồi đây!

Cùng ngắm bộ bát tô sắc màu ombre đáng yêu của chúng mình nào!

                                      
Bát này dùng đựng hoa quả, snack hay đồ lặt vặt vừa tiện vừa xinh nhỉ?
Tùy vào sở thích bạn có thể nhuộm dây thừng để làm bát đủ màu sắc trang trí trong nhà cũng rất hay đó.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày