Học dần các kiểu gói quà đẹp xinh chuẩn bị cho Giáng sinh

Thuỳ Vân, Theo Trí Thức Trẻ 23:54 03/12/2015

Một món quà ý nghĩa không chỉ ở nội dung bên trong, mà còn ở cách người tặng chăm chút gói quà thế nào để nó trông sao đẹp mắt nhất nữa.

Sắp đến Giáng sinh rồi, ta phải tập gói quà cho thật đẹp để đi cưa đổ "người ấy" thôi! Những cách gói quà sau sẽ kết hợp đủ kiểu nguyên liệu linh tinh, nhưng kết hợp vào thì sẽ xinh bất ngờ đấy!

1. Gói quà với vải:

Nếu nhà bạn đang có thừa các dải vải, hãy thử cách gói quà này xem nhé! Thay vì gói theo kiểu giấy kính rồi đính nơ thông thường, ta thử đính thêm cả… cành cây xem sao. Những cành cây lá kim sẽ tạo cảm giác Giáng sinh, bạn chú ý chọn các mảnh vải có tông màu đỏ - xanh - trắng để gói quà mang cảm giác “festive” hơn nhé!

Cách làm: 

- Đầu tiên, bạn gói hộp quà bằng giấy trắng. Chấm màu xanh lên trên tấm stencil chiếc lá, sau đó in hình lên mặt trước gói quà rồi để khô. 

- Tiếp theo, dùng tay xé tấm vải hoa văn thành dải dài có bản rộng 3cm. Cắt dây ruy-băng đen dán dọc giữa dải vải hoa văn. Buộc dây vải theo kiểu thắt nơ để trang trí bên ngoài gói quà, cài thêm các cành cây vào, đính thêm một tấm thiệp chúc nhỏ nữa là hoàn thành.

2. Gói quà với len:

 Những món quà được trang trí bằng len sẽ tạo cảm giác ấm cúng cho người nhận. Để kết hợp len vào trang trí hộp quà, bạn có thể biến chúng thành những bông pom-pom nhỏ xinh xắn. Cách làm bông pom-pom thì cực đơn giản rồi, bạn chỉ cần có 1 chiếc dĩa và kéo thôi. Món quà có chút len điểm xuyết này hẳn sẽ “đánh gục” người nhận vì độ dễ thương luôn đấy! 

 Cách làm:

- Cắt giấy trắng thành nhiều hình tam giác nhỏ, cắt bông tuyết trắng bằng dụng cụ dập cắt giấy. Xỏ sợi chỉ vào kim và luồn xen kẽ các tấm tam giác và bông tuyết với nhau thành dây trang trí. 

- Gói quà bằng tấm giấy màu đen, dùng sáp đỏ dán 2 đường vuông góc bao quanh hộp quà. Buộc dây chỉ có tam giác, bông tuyết trang trí theo đường giấy đỏ giữa gói quà. 

- Cuối cùng, bạn cắt len đỏ làm quả pom pom tròn trang trí giữa hộp quà kèm theo tấm thiệp nhỏ thật đáng yêu nữa là xong.

3. Gói quà với dây ruy băng:

Gói quà với dây ruy băng thì cơ bản quá rồi, bạn nên kết hợp thêm những món đồ trang trí yêu yêu, cộng với gói quà theo kiểu “xưa cũ” bằng giấy nâu tái chế để hộp quà sẽ không chỉ chất lượng về “nội dung” mà còn cả hình thức nữa nhé! 

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn gói quà với giấy tái chế nâu, sau đó in các hoa văn tuỳ thích lên giấy gói, dọc theo hộp quà. 

- Cắt dây ruy-băng đỏ buộc 3 vòng trang trí dọc giữa chiều dài hộp quà, cắt chỉ xanh buộc 5 vòng trang trí dọc giữa chiều rộng hộp quà. 

- Cắt thêm 2 tấm giấy đỏ thành hình tam giác, dán giấy vào đầu bút chì làm đầu mũi tên, dán lông vũ vào đuôi bút chì, sau đó dùng chỉ xanh quấn bên ngoài làm đuôi mũi tên. Sau khi mũi tên đã hoàn thành, bạn gắn vào giữa ruy-băng trang trí là xong. 

Nguồn: Handmaker of Things

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày