Ly kỳ vụ kiện đòi tấm vé số trúng hơn 2 tỉ USD

Bằng Hưng, Theo Người Lao Động 17:10 28/02/2023

Nguyên đơn dù không biết tên bị đơn nhưng vẫn kiện ra tòa đòi lại tấm vé số trúng giải độc đắc trị giá 2,04 tỉ USD.

Vụ kiện ly kỳ được nguyên đơn có tên Jose Rivera đệ trình lên Tòa án TP Los Angeles thuộc bang California - Mỹ hôm 22-2 (giờ địa phương).

Trong đơn, phía nguyên đơn khởi kiện một người có tên "Reggie" với cáo buộc đã đánh cắp tấm vé số chiến thắng giải Powerball trị giá 2,04 tỉ USD.

Nguyên đơn Jose Rivera khẳng định mình đã mua tấm vé số nói trên tại Trung tâm dịch vụ Joe ở Altadena một ngày trước khi quay số hôm 8-11-2022. Tuy nhiên, tấm vé số đã trúng độc đắc có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của giải Powerball đã bị "Reggie"… đánh cắp.

Công ty xổ số California hôm 14-2 vừa qua công bố người may mắn có tên Edwin Castro đã trúng giải Powerball trị giá 2,04 tỉ USD chứ không phải "Reggie" như đơn kiện của Jose Rivera.

Giải thích về điều này phía nguyên đơn thừa nhận mình không biết tên thật của bị đơn nên đã lấy đại cái tên "Reggie" để theo đuổi vụ kiện đòi chia lại 50/50 giải thưởng trị giá 2,04 tỉ USD.

Ly kỳ vụ kiện đòi tấm vé số trúng hơn 2 tỉ USD - Ảnh 1.

Giám đốc công ty xổ số California Alva Johnson hôm 14-2 thông báo Edwin Castro trúng giải độc đắc PowerBall cao kỷ lục trị giá 2,04 tỉ USD vào tháng 11 năm ngoái (Ảnh: AP)

"Vào thời điểm gửi đơn kiện phía nguyên đơn không biết tên thật của bị đơn nên lấy một cái tên hư cấu. Khi nào, tên thật của bị đơn được xác nhận, nguyên đơn sẽ sửa đổi đơn kiện này cho phù hợp" - theo nội dung đơn kiện của phía Jose Rivera.

Hiện đã rõ Edwin Castro là người trúng giải 2,04 tỉ USD nên nguyên đã đã sửa lại đơn để khởi kiện người này. Nguyên đơn Jose Rivera cũng yêu cầu công ty xổ số California xác minh làm rõ việc Edwin Castro đã đánh cắp tấm vé số trúng giải Powerball và trả lại nó cho mình.

"Chúng tôi không được phép điều tra hoạt động tội phạm giữa những người chơi của mình, các cuộc điều tra phải do các quan chức thực thi pháp luật địa phương thực hiện" - phát ngôn viên Carolyn Becker của công ty xổ số California nói với ABC.

"Nếu cơ quan thực thi pháp luật địa phương điều tra theo đơn kiện thì vai trò của công ty xổ số là trả lời các câu hỏi hoặc cung cấp bằng chứng theo luật cho phép" - đại diện công ty xổ số nói thêm.

Phía nguyên đơn Jose Rivera hôm 17-2 cũng đã gửi kiến nghị yêu cầu công ty xổ số California cho xem video ghi lại diễn biến mua tấm vé số trúng giải. Nguyên đơn cũng mong muốn được xem video mô tả Edwin Castro mua vé trúng thưởng.

Trong một thông cáo báo chí, công ty xổ số California cho biết Edwin Castro đã quyết định nhận tiền một lần là 997,6 triệu USD chứ không muốn chi trả suốt nhiều năm để lấy nhiều tiền hơn.

Hôm công bố giải thưởng, người may mắn Edwin Castro cũng không xuất hiện công khai nhưng cho biết ông "sốc và ngây ngất khi trúng số tiền quá lớn" .