Lý giải nguyên nhân đau lòng khiến 3 người trong gia đình tử vong thương tâm dưới mương nước thải

K.N, Theo Sức khỏe đời sống 20:17 28/06/2022

Nhiều khả năng các nạn nhân hít phải khí bọt của mủ cao su dẫn đến bị ngộ độc.

Liên quan vụ 3 người trong gia đình tử vong dưới mương nước thải ở Tây Ninh, trên báo Lao động thông tin, hiện Công an huyện Tân Biên vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.

Lý giải nguyên nhân đau lòng khiến 3 người trong gia đình tử vong thương tâm dưới mương nước thải - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân lên bờ (Ảnh: Công an cung cấp).

Danh tính các nạn nhân tử vong là anh L.C.L (sinh năm 1987), chị B.T.H (sinh năm 1981, là vợ anh L.C.L) và con là L.C.H - 13 tuổi cùng ngụ ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ông Thành Từ Dũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cho biết trên báo Người lao động, địa phương cũng như doanh nghiệp đang tổ chức lo hậu sự cho một gia đình xấu số ở ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên.

Theo ông Dũ, qua tìm hiểu thì cuộc sống của gia đình anh L.C.L. rất khó khăn, luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Cả anh L. chị B.T.H. từng thất bại trong cuộc hôn nhân trước, rồi đến với nhau, sinh được cháu L.C.H., năm nay đã 13 tuổi.

Trước khi gặp nạn, cả nhà vẫn làm thuê cho một hộ gia đình trên địa bàn, công việc chính là cạo mủ cao su, để kiếm thêm thu nhập. Cuối ngày, họ thường lội ra mương nước phía sau nhà máy cao su để mót mủ bọt còn sót lại sau khi chưa xử lý hết và xả ra ống thoát nước.

Công tác khám nghiệm pháp y cho thấy trong phổi của cả 3 người đều không có nước. Nhiều khả năng họ hít phải khí bọt của mủ cao su dẫn đến bị ngộ độc, vì mảnh của khí bọt rất lớn. Có thể họ lội xuống để kéo mủ bọt lên bờ, khi đụng vào thì khí bọt này bay mùi lên và cả gia đình đã vô tình hít vào với lượng lớn dẫn đến tê liệt thần kinh, suy hô hấp, rồi té xuống mương nước và tử vong.

Trước đó, sáng 26/6, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an huyện Tân Biên tiếp nhận tin báo của người dân, phát hiện phía bên ngoài bờ rào của một nhà máy mủ (xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) có 1 tử thi đang nổi trên mặt nước ở đường suối lạng (đường suối lạng là đường dẫn nước xả thải của nhà máy mủ sau khi được xử lý thải ra môi trường).

Công an huyện Tân Biên đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, nhận định có thể cả gia đình 3 người gặp nạn nên yêu cầu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng gần 9h sáng 26/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đưa lên bờ tử thi người vợ, sau đó tìm kiếm và trục vớt được thêm thi thể của chồng và con của nạn nhân ở khu vực gần đó.

Theo người dân, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề cạo mủ cao su. Chiều 25/6, các nạn nhân rời khỏi nhà và không thấy ai trở về. Đến sáng 26/6, nghi chuyện chẳng lành, nhiều người đi tìm kiếm thì phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước nên trình báo công an.