Lý do tuyển nữ Việt Nam bỏ loạt trận giao hữu FIFA trước World Cup 2023

TRÀNG DƯƠNG, Theo VTC News 09:39 22/02/2023

Dù không thi đấu trong loạt trận FIFA tháng 3, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng trước World Cup 2023.

Trong số 32 đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất không thi đấu giao hữu trong tháng 3 - loạt trận quốc tế của FIFA dành cho các đội tuyển nữ. Trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về sự chuẩn bị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trước khi bước vào đấu trường lớn nhất thế giới.

Thực tế, VFF có kế hoạch rất kỹ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị trước World Cup. Huỳnh Như và đồng đội không thi đấu trong loạt trận quốc tế trong tháng 3 nhưng vẫn còn lịch trình tập huấn dày đặc các trận giao hữu khác, trong đó có 2 giải đấu quốc tế.

Lý do tuyển nữ Việt Nam bỏ loạt trận giao hữu FIFA trước World Cup 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 vào tháng 6.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam tập trung từ ngày 12/3 để chuẩn bị cho vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 (diễn ra từ ngày 3/4-11/4). Tại giải đấu này, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nepal, Palestine và Afghanistan. Tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu 3 trận.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản - dự kiến thi đấu với đội tuyển chủ nhà và một số CLB mạnh để chuẩn bị cho SEA Games 32. Ở giải đấu diễn ra tại Campuchia, đội tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu khoảng 4 trận tùy theo thể thức của môn bóng đá nữ.

Ngay sau SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung và các học trò sang Đức tập huấn, dự kiến có khoảng 2-3 trận giao hữu. Tiếp đó, khi di chuyển sớm sang New Zealand, VFF cũng tìm thêm 1-2 đối thủ để đội tuyển nữ Việt Nam có thêm trải nghiệm. Đây cũng là thời điểm các đội tuyển khác đến Australia, New Zealand để chuẩn bị cho World Cup và tích cực thi đấu giao hữu.

Với lịch trình hiện tại, việc đội tuyển nữ Việt Nam tìm kiếm đối thủ thi đấu giao hữu trong loạt trận tháng 3 là không cần thiết. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có khoảng 10 trận đấu (trong đó có ít nhất 8 trận tại giải chính thức).

Tại vòng chung kết World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với đội tuyển Mỹ, đội tuyển Hà Lan và đội thắng trong cặp đấu play-off liên lục địa giữa Bồ Đào Nha và Cameroon. Trận mở màn của ĐT nữ Việt Nam diễn ra vào 22/07 với đối thủ là ĐT Mỹ.