Lương không tăng, 1 bữa ăn đạm bạc cũng hơn 277k: Dân tình đành thay đổi cách tiêu tiền
Không thể giữ cách tiêu tiền như cũ khi thu nhập đứng yên mà còn phải gồng thêm mấy khoản lỗ.
Choi (33 tuổi) - Một nhân viên văn phòng làm việc tại Yeouido, Seoul, đang dần thay đổi thói quen chi tiêu vì một bữa trưa bên ngoài ngày càng trở nên đắt đỏ. Thay vì thường xuyên ăn ngoài cùng đồng nghiệp, cô ưu tiên ăn cơm công ty để tiết kiệm.
“Thông thường, tôi phải chi khoảng 15.000 won (khoảng 277.500 đồng) cho một bữa trưa nếu ăn bên ngoài, trong khi ăn tại căng tin công ty chỉ tốn khoảng một nửa” - Choi chia sẻ.
Không chỉ cắt giảm tiền ăn uống, người phụ nữ 33 tuổi còn điều chỉnh kế hoạch nghỉ hè. Thay vì đi du lịch nước ngoài như dự định, Choi chọn một chuyến đi 3 ngày đến Goseong, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Quyết định này xuất phát một phần từ việc danh mục đầu tư chứng khoán của cô liên tục thua lỗ trong nhiều tháng, khiến cô thận trọng hơn với mọi khoản chi.
“Tôi đã ở trong tình trạng thua lỗ suốt vài tháng. Mỗi lần mở ứng dụng chứng khoán, tôi lại càng không muốn tiêu tiền cho những buổi gặp bạn bè hay mua quần áo mới” - Choi thở dài.

Ảnh minh họa
Câu chuyện của Choi phần nào phản ánh thay đổi đang diễn ra trong tâm lý tiêu dùng của dân văn phòng xứ kim chi. Khi giá các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng trong khi thu nhập gần như đứng yên, thậm chí còn giảm, cộng thêm những khoản đầu tư đang lỗ, nhiều người bắt đầu cân nhắc kỹ hơn trước những khoản chi vốn được xem là bình thường trong cuộc sống hàng ngày.
Người tiêu dùng ngày càng thận trọng
Theo số liệu được Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố, chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Tổng hợp (CCSI) trong tháng 8 đạt 104,5 điểm, giảm 2,3 điểm so với tháng 7. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số này đi xuống sau 3 tháng tăng liên tiếp kể từ tháng 5.
Một chuyên gia tại BOK cho biết dù các điều kiện kinh tế thực tế vẫn tương đối thuận lợi, tâm lý người tiêu dùng đã giảm lần đầu tiên sau 4 tháng do thị trường chứng khoán điều chỉnh và giá cả tích lũy tăng cao. Lạm phát tiêu dùng đã chậm lại trong tháng 7, nhưng giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên cảm nhận của người dân về nền kinh tế.
Trong 6 chỉ số cấu thành CCSI, chỉ số đánh giá điều kiện kinh tế hiện tại giảm mạnh 5 điểm, xuống còn 79 điểm trong tháng 8. Trước đó, chỉ số này đã tăng từ 68 điểm hồi tháng 4 lên 83 điểm trong tháng 5 và 86 điểm trong tháng 6, sau đó giảm nhẹ xuống 84 điểm vào tháng 7.

Ảnh minh họa
Chi phí cho những nhu cầu tưởng như nhỏ nhất cũng tiếp tục tăng. Theo dữ liệu của Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc, giá trung bình một bát Samgyetang - món gà hầm nhân sâm phổ biến vào mùa hè, đã tăng từ 18.154 won (khoảng 335.800 đồng) trong tháng 6 lên 18.192 won (khoảng 336.600 đồng) vào tháng 7.
Giá Naengmyeon - món mì lạnh cũng tăng từ 12.615 won (khoảng 233.400 đồng) lên 12.692 won (khoảng 234.800 đồng). Ngay cả gimbap, vốn từ lâu được xem là lựa chọn bình dân, cũng tăng từ 3.838 won (khoảng 71.000 đồng) lên 3.869 won (khoảng 71.600 đồng).
Với những người như Choi, khi tiền ăn trưa bên ngoài có thể lên tới gần 300.000 đồng mỗi bữa và khoản đầu tư lại liên tục thua lỗ, việc cắt giảm những khoản chi không thiết yếu trở thành một cách để kiểm soát tài chính. Từ ăn uống, mua sắm đến du lịch, người tiêu dùng đang có xu hướng ưu tiên những lựa chọn tiết kiệm hơn, phản ánh rõ tác động của giá cả và biến động tài sản lên đời sống hàng ngày.
(Nguồn: The Korea Times)