"Lương 8 triệu không đủ sống ở Hà Nội"

Hải My, Theo Phụ nữ số 07:35 13/02/2025
Chia sẻ

Với mức sống đắt đỏ ở Thủ đô, nhiều người cho rằng mức lương dưới 10 triệu đồng rất khó để chi tiêu thoải mái, chứ đừng nói đến tiết kiệm.

Mức lương hay thu nhập ra sao mới đủ sống ở các thành phố lớn vẫn luôn là một chủ đề tạo ra nhiều tranh cãi, bàn luận không hồi kết trên MXH.

Mới đây, từ vụ tuyển dụng trợ lý cá nhân cho KOL với mức lương khởi điểm 8 triệu đồng, câu chuyện thu nhập bao nhiêu mới đủ sống ở Hà Nội lại một lần nữa được đưa ra để tranh luận.

Theo đó, chủ nhân bài đăng trên Threads viết: “Lương 8 triệu ở Hà Nội bây giờ có đủ sống không mọi người? Ví dụ là sinh viên mới tốt nghiệp, người ngoại tỉnh lên Hà Nội xin việc, thấy thông tin tuyển dụng kia thì có nên ứng tuyển không? Sao người thì kêu lương bèo hơn cả giúp việc, người lại kêu thế này là quá tốt, lương cơ bản cũng chỉ có 3 - 4 triệu đồng?

Năm 2007 tôi đi làm fulltime lương 2,2 triệu đồng. Giờ là năm 2025 rồi mà lương 3 - 4 triệu thật hả? Năm ngoái ăn bát phở bình dân thôi cũng 40k, xăng thì gần 20k/lít, lương 3 triệu sống sao?”.

Lương dưới 10 triệu nếu biết sống tằn tiện cũng vẫn đủ, quan trọng là mở rộng thu nhập

Dù với hoàn cảnh sống, mục tiêu hay những chi tiêu khác nhau thì không ít cho rằng lương dưới 10 triệu đồng, hoặc cụ thể hơn là lương 8 triệu vẫn có thể “sống sót” được ở Hà Nội.

Duy Anh (23 tuổi, Bắc Ninh) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cho hay: “Thực tế mà nói, không có gì gọi là ‘không đủ’ cả. Vì làm ra bao nhiêu tiền, mỗi người sẽ mặc định phải tự điều chỉnh chi tiêu ra sao cho phù hợp với số tiền đó. Nếu thu nhập chưa cao, mình phải chấp nhận mức sống chỉ ở mức trung bình, sẽ chỉ đủ cho các chi tiêu sinh hoạt cơ bản, không có dư nhiều, không ăn hàng hay đi du lịch khắp nơi thôi”.

Bản thân Duy Anh cũng cho hay, sau khi ra trường 1 năm, mức lương của anh chàng cũng được nâng từ 8 triệu đồng lên 9 triệu đồng. Do đó, Duy Anh vẫn giữ thói quen ở phòng trọ ghép cùng bạn từ thời sinh viên để tiết kiệm chi phí. Mỗi tháng, tiền nhà thuê ở Hà Nội sẽ rơi vào khoảng 4 triệu đồng (đã bao gồm các tiền điện, nước, wifi); tiền ăn uống của Duy Anh khoảng 2 triệu đồng; Còn lại sẽ để cho các chi phí như xăng xe, phát sinh;...

"Lương 8 triệu không đủ sống ở Hà Nội"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Duy Anh bày tỏ: “Mình lập bảng chi tiêu chi tiết để dễ quản lý nên trong suốt 1 năm sống với mức lương 8 triệu đồng, mình không thấy có vấn đề gì. Thế nhưng sang năm nay, mình đang bắt đầu có những mục tiêu mới, cải thiện kỹ năng nghề nghiệp lẫn cuộc sống nên mình có tìm cách mở rộng thu nhập bằng việc tìm các công việc bán thời gian chẳng hạn như đi dạy gia sư thêm buổi tối”.

Cũng theo Duy Anh, việc mở rộng thu nhập rất quan trọng, ngang ngửa với tiết kiệm. Anh chàng quan niệm, thời gian bỏ không cũng rất lãng phí nên còn trẻ, cần nhất vẫn là tận dụng mọi cơ hội để thăng tiến, cải thiện từ thu nhập cho đến khả năng trong công việc. Từ đó, cuộc sống cũng trở nên ổn định và thoải mái hơn trong tương lai.

Có chung quan điểm với Duy Anh, Trần Linh (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ từng có 3 năm liên tiếp sống với mức lương chính 6 triệu đồng. Thời điểm đó, do làm trái ngành, chưa có nhiều kinh nghiệm nên Trần Linh cảm thấy mức lương như vậy là phù hợp để cố gắng trau dồi và tích lũy.

“Nói đủ hay không thì vô cùng lắm. 6 triệu mình vẫn sống được tại Hà Nội như bình thường. Nhưng đương nhiên, mình không thể có tích lũy, không có tiền biếu bố mẹ hàng tháng hay cũng phải rất hạn chế tụ tập bạn bè, thuê nhà ở ngoại thành. Và với mức lương 6 triệu đồng đó, mỗi ngày, mình sẽ phải tư duy cần xoay sở như thế nào, cắt giảm được khoản nào hơn hay không.

Tuy nhiên mình nhận ra, cần thiết hơn cả là mở rộng thu nhập. Mình chấp nhận đánh đổi khoảng thời gian có phần vất vả đó để vừa làm vừa học hỏi. Bây giờ, mình trở thành người có kinh nghiệm hơn, họ sẵn sàng trả mình mức lương chục triệu đồng. Nên mình nghĩ, lương dưới 10 triệu không phải điều gì đó quá tệ hay như mọi người tranh cãi là không sống được”, Trần Linh nói.

"Lương 8 triệu không đủ sống ở Hà Nội"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sống tằn tiện thì không gọi là “đủ”, đừng chấp nhận hạ thấp giá trị của mình

Song, trái ngược hoàn toàn với những ý kiến trên, không ít người khẳng định: “Lương 8 triệu không đủ sống ở Hà Nội”.

Với Phương Thảo, cô bạn sinh năm 2000 quan niệm: “Mình nghĩ đủ là phải bao gồm có cả số dư trong tài khoản để đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Chứ nếu bảo sống tằn tiện, chắt chiu, xoay sở tháng nào biết tháng đó, thì với mình đó không thể coi là đủ sống ở thành phố lớn”.

Cô bạn này cũng đồng ý rằng, mức sống và mục tiêu của mỗi người là khác nhau tuy nhiên không ai muốn giới hạn bản thân ở trong mức “vừa đủ”. Song, việc mở rộng thu nhập không phải là dễ dàng.

“Thị trường lao động hiện tại mình đánh giá không phải quá dễ để mọi người có thể tìm được công việc phụ kiếm thêm thu nhập. Hơn nữa, các công ty cũng đều đòi hỏi và đưa ra những yêu cầu cao để công việc có chất lượng tốt. Bản thân mình sau khi đi làm ở công ty cũng rất mệt mỏi, căng thẳng nên thường về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Nên mình ưu tiên công việc chính có mức lương hậu hĩnh hơn là làm 2 - 3 job một lúc”, Phương Thảo nói.

"Lương 8 triệu không đủ sống ở Hà Nội"- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Còn với Thu Hạnh (SN 2001) bày tỏ: “Mình rất nể những bạn có thể chi tiêu gói gọn trong khoản tiền lương chưa đến 10 triệu. Có tháng mình tiêu chạm mốc con số 20 triệu. Vì mình cần tiêu tiền cho những nhu cầu khác như gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, đầu tư cho bản thân,... Vì tính chất công việc yêu cầu phải vậy. Thế nên mình rất quan trọng mức lương đầu vào của công việc chính thức. Bản thân có năng lực, đảm nhận được công việc thì mình có quyền deal mức lương cao sao cho phù hợp với mức sống mong muốn”.

Thu Hạnh cũng cho hay nếu thu nhập dưới 10 triệu đồng thì cuộc sống sẽ rất chật vật, nhất là với những ai không có nhà tại Hà Nội. Chưa kể, mức lương đó sẽ rất khó để nghĩ về việc mua nhà, mua xe trong tương lai.

“Có thể các bạn còn đang sống một mình, chỉ phải lo cho bản thân nên nghĩ rằng mức 7 - 8 triệu đồng ở Hà Nội là ổn. Tuy nhiên không thể đứng im như vậy mãi được. Con số đó cũng chỉ nên phù hợp với một khối lượng công việc nhất định”, Thu Hạnh nói thêm.

Còn bạn, bạn nghĩ mức lương 8 triệu đồng có đủ sống ở các thành phố lớn?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày