Luật sư: Uống rượu bia lái xe là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, cần nghiên cứu quy định xử lý hình sự

Bá Cường, Theo Trí Thức Trẻ 19:51 03/05/2019

Luật sư cho rằng hành vi lái xe trong khi say có cùng tính chất là tiềm ẩn nguy hiểm cho xã hội giống hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng, cần có chế tài cứng rắn hơn để đủ sức răn đe.

Trong thời gian ngắn vừa qua đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn đau lòng mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc tài xế uống rượu bia không làm chủ được tay lái. Gần nhất có thể kể đến vụ tai nạn ở hầm Kim Liên (Hà Nội) đêm 1/5 hay vụ tai nạn ở đường Láng (Hà Nội) đêm 22/4. Các tài xế đều lái xe ô tô trong tình trạng say xỉn khiến 3 nữ nạn nhân chết thảm.

Luật sư: Uống rượu bia lái xe là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, cần nghiên cứu quy định xử lý hình sự - Ảnh 1.

Hàng nghìn người thương xót đến tiễn đưa nạn nhân trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên.

Rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi lái xe sau khi uống rượu bia của nhiều tài xế, bởi nó vừa gây nguy hiểm cho bản thân, vừa gây nguy hiểm cho xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt hiện hành đối với hành vi này còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, trên góc độ pháp lý, luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law firm (Đoàn LS TP Hà Nội) cho rằng: "Một hành vi được coi là phạm tội là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi uống rượu say rồi điều khiển phương tiện giao thông là đã tạo ra sự nguy hiểm cho xã hội rồi, việc xử lý hình sự không nhất thiết phải đợi đến khi xảy ra hậu quả".

Luật sư: Uống rượu bia lái xe là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, cần nghiên cứu quy định xử lý hình sự - Ảnh 2.

Luật sư Trương Anh Tú.

Luật sư so sánh hành vi lái xe trong khi say với hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng hay hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…, các hành vi này đều chung tính chất là tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội. Đối với hành vi lái xe trong tình trạng đã sử dụng ma túy cũng có tính chất tương tự lái xe khi đã sử dụng rượu bia và đã bị xử lý dù chưa gây hậu quả.

Theo luật sư Tú, hiện nay trên thế giới có rất nhiều nước đã có quy định phạt tù người tài xế sử dụng rượu bia, chúng ta không nên tiếp tục nhẹ tay, nương tay với hành vi này nữa.

"Chúng ta có thể nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc pháp luật của một số nước trên thế giới để quản lý và xử lý nghiêm, việc này là cần thiết và nên sớm được bổ sung vào luật. Cần nghiên cứu quy định xử lý hình sự đối với các tài xế uống rượu bia điều khiển phương tiện, kể cả khi chưa gây ra tai nạn giao thông", luật sư nêu ý kiến.

Say xỉn lái xe là tội ác - Thông điệp đang được huởng ứng mạnh mẽ trên MXH cũng chính là tên chuyên đề của Kenh14 nhằm kêu gọi bất kỳ ai trong số chúng ta: Không lái xe sau khi uống bia, rượu.

Trong chuyên đề lần này, chúng tôi đưa đến những câu chuyện của chính người trong cuộc, những chia sẻ đau lòng và bao nỗi mất mát tang thuơng mà người ở lại phải gánh chịu, cùng với những thông điệp mà các nhà báo, chuyên gia giao thông muốn gửi gắm, để góp phần thay đổi nhận thức mỗi người. Bởi chính chúng ta - không chỉ trở thành nạn nhân mà còn có thể gây tội ác từ việc cầm lái trong cơn say.

Luật sư: Uống rượu bia lái xe là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, cần nghiên cứu quy định xử lý hình sự - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày