Lũ quét ở Nepal: Vỡ òa khoảnh khắc giải cứu thành công 350 người mắc kẹt trong hầm
Quân đội Nepal đã giải cứu 350 công nhân và người dân địa phương bị mắc kẹt bên trong đường hầm của nhà máy thủy điện.
Sau trận lũ lụt tàn phá nghiêm trọng tại sông Bhote Koshi thuộc huyện Rasuwa, Quân đội Nepal đã giải cứu ít nhất 350 công nhân và người dân địa phương bị mắc kẹt bên trong đường hầm của nhà máy thủy điện Upper Trishuli, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nước sông dâng cao.
Ít nhất 350 công nhân đã được giải cứu
Các chiến dịch do Chuẩn úy Bhaktajan Basnet thuộc Sở chỉ huy Tác chiến Động viên số 1 (Trishuli) dẫn đầu.


Các nhân viên cứu hộ lội bùn để cứu từng người
Cùng lúc đó, một đội cứu hộ do Thiếu úy Abhishek Shahi chỉ huy từ Doanh trại SQR ở Dhunche đã di dời thêm 533 người dân đến nơi an toàn từ các khu vực hẻo lánh có nguy cơ cao, bao gồm Syabrubesi, Timure, Mailung, Thulo Haku và Hakubesi.

Hàng trăm người dân đã được giải cứu
Tính đến cuối ngày 27/8, lực lượng quân đội đã sơ tán an toàn tổng cộng 883 người trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng ở Rasuwa, giúp ngăn chặn tổn thất lớn về người.
Ngày 28/8, các đội cứu hộ bằng trực thăng của quân đội Nepal đã nỗ lực giải cứu khoảng 100 người bị mắc kẹt bên trong một đường hầm tại dự án thủy điện bị ngập lụt nghiêm trọng hai ngày trước đó.
“Trọng tâm của chúng tôi là tìm kiếm và cứu hộ người dân… Một số người đang bị mắc kẹt trong đường hầm của dự án thủy điện Trishuli 3A”, phát ngôn viên quân đội Nepal, Raja Ram Basnet, nói với AFP.
“Hai trực thăng đã được điều động, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì ngay cả việc xác định vị trí lối vào đường hầm cũng rất vất vả. Các hoạt động cứu trợ cũng đang được tiến hành để cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết cho những người được giải cứu.”
Văn phòng thủ tướng cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội đã làm việc trong điều kiện khó khăn.
"Một đội quân của Nepal đã giải cứu thành công 350 công nhân và người dân địa phương bị mắc kẹt trong đường hầm cách đây không lâu, trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm và khó khăn do thời tiết xấu và nước lũ dâng cao", thông cáo cho biết.
Thông báo không nêu rõ thêm chi tiết về quốc tịch của những người được giải cứu hoặc bị mắc kẹt.
Nguồn: Nepal News, Straits Times