Lũ lụt và lở đất ở Italy, 2 người thiệt mạng, nhiều người mất tích

Quỳnh Chi, Theo VTV News 13:53 04/10/2020

Một cơn bão đã đổ bộ vào khu vực Đông Nam nước Pháp và miền Bắc Italy, khiến nhà cửa, cầu cống bị phá hủy hoặc hư hại, đường xá bị tắc nghẽn.

Lũ lụt và lở đất do những cơn mưa với lượng mưa kỷ lục tại khu vực miền núi giữa hai nước Pháp và Italy đã khiến 2 người ở Italy thiệt mạng, trong khi ít nhất 24 người khác bị mất tích ở hai nước này.

Cơn bão đã di chuyển trong đêm qua khu vực Đông Nam nước Pháp, sau đó quét qua miền Bắc Italy, gây ra lũ lụt lớn ở vùng biên giới giữa hai nước, làm hư hại nhà cửa, phá hủy cầu, tắc nghẽn đường và cô lập cộng đồng dân cư.

Tại Italy, một lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong chiến dịch cứu hộ ở vùng núi phía Bắc Val d’Aosta. Thi thể của một nạn nhân khác đã được tìm thấy ở tỉnh Vercelli.

Lũ lụt và lở đất ở Italy, 2 người thiệt mạng, nhiều người mất tích - Ảnh 1.

Nhà bị đổ do mưa lớn ở Biella, miền Bắc Italy ngày 3/10 (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách Italy hiện đang tìm kiếm 16 người bị mất tích ở vùng Piedmont. Hầu hết trong số họ đang đi ô tô trên đèo Col de Tende giữa Pháp và Italy. Trong số những người mất tích, có 2 người từ Đức cùng 2 cháu 11 tuổi và 6 tuổi của họ và 2 anh em trở về từ Pháp. Một người đàn ông được cho là đã bị nước sông cuốn trôi sau khi thoát ra khỏi ô tô của mình ở tỉnh Vercelli.

Theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy, mưa xối xả diễn ra trong suốt đêm với lượng mưa 630mm, mức lớn chưa từng thấy kể từ năm 1958 ở vùng Piedmont, miền Bắc Italy. Hiện mưa đã giảm dần trong 24 giờ qua tại khu vực này.

Trước đó, Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy đã ban hành cảnh báo cam về tình hình thời tiết xấu dự kiến xảy ra trong vòng 30 giờ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày