Lũ lụt và lở đất ở Congo khiến hơn 200 người tử vong, làng mạc biến thành đất hoang

Quỳnh Chi, Theo VTV 19:32 07/05/2023

Hơn 200 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét và lở đất ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các nhà chức trách Congo cho biết, có thêm nhiều người mất tích ở tỉnh Nam Kivu.

Thomas Bakenge, quản lý của Kalehe, lãnh thổ bị tàn phá nặng nề nhất ở tỉnh Nam Kivu, nói với các phóng viên rằng 203 thi thể đã được tìm thấy cho đến nay.

Hàng trăm ngôi nhà đã bị cuốn trôi ở làng Nyamukubi. Tại đây, các nhân viên cứu hộ và những người sống sót đã và đang đào bới đống đổ nát để tìm thêm thi thể trong bùn đất.

Anuarite Zikujuwa, người sống sót sau trận lũ lụt và lở đất, đau buồn cho biết, cô đã mất cả gia đình, bao gồm cả bố mẹ chồng, cũng như nhiều người hàng xóm.

"Cả ngôi làng đã biến thành một vùng đất hoang. Chỉ còn lại những viên đá, và chúng tôi thậm chí không thể biết được nhà của mình từng ở đâu", cô Zikujuwa nói.

Michake Ntamana, một nhân viên cứu hộ trợ giúp tìm kiếm và chôn cất những người thiệt mạng, cho biết, dân làng đang cố gắng nhận dạng và thu thập thi thể của những người thân được tìm thấy cho đến nay. Ông cho biết, một số thi thể bị cuốn trôi từ những ngôi làng cao hơn trên đồi được chôn cất chỉ bằng lá cây.

Lũ lụt và lở đất ở Congo khiến hơn 200 người tử vong, làng mạc biến thành đất hoang - Ảnh 1.

Những ngôi nhà bị cuốn trôi ở làng Nyamukubi. (Ảnh: Sky News)

Các dòng sông đã bị vỡ bờ tại những ngôi làng ở lãnh thổ Kalehe, gần bờ hồ Kivu, vào ngày 4/5.

Thống đốc Nam Kivu Theo Ngwabidje đã đến thăm khu vực này để tận mắt chứng kiến sự tàn phá. Ông Ngwabidje đã đăng trên Twitter rằng chính quyền tỉnh đã gửi các nguồn cung cấp y tế, nơi trú ẩn và thực phẩm cho người dân.

Một số con đường chính đến khu vực bị ảnh hưởng đã bị chia cắt do mưa lớn, gây cản trở các nỗ lực cứu trợ.

Tổng thống Congo Felix Tshisekedi đã tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân và chính quyền trung ương đang cử một nhóm quản lý khủng hoảng đến tỉnh Nam Kivu để hỗ trợ chính quyền tỉnh.

Mưa lớn diễn ra trên khắp miền Đông châu Phi trong những ngày gần đây, ảnh hưởng đến các khu vực của Uganda và Kenya.

Lũ lụt và lở đất ở Rwanda, giáp với Congo, đã khiến 129 người thiệt mạng vào đầu tuần này.