Lũ lụt, lở đất khiến ít nhất 50 người ở Ấn Độ thiệt mạng

Trần Nga, Theo VOV 23:39 21/08/2022

Chỉ trong 3 ngày qua, lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 50 người ở miền Bắc và miền Đông Ấn Độ thiệt mạng.

Mưa lũ làm ngập hàng trăm ngôi làng, cuốn trôi nhà cửa và khiến cư dân mắc kẹt trong khi các đội cứu hộ phải chạy đua để sơ tán những người sống sót.

Lũ lụt, lở đất khiến ít nhất 50 người ở Ấn Độ thiệt mạng - Ảnh 1.

Ngập lụt tại Nagaon, bang Assam, Ấn Độ ngày 17/6/2022. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Số người chết chủ yếu ở các bang Himachal Pradesh, Uttarakhand, Odisha sau các trận lở đất và lũ lụt. Riêng tại bang Odisha, lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 800.000 người và hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Các trận mưa đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nước và làm hỏng cơ sở hạ tầng đường bộ.

Hàng năm mùa mưa ở Ấn Độ thường gây thiệt hại lớn và người và tài sản nhưng là nguồn cung cấp nước quan trọng cho ngành nông nghiệp, lĩnh vực đóng góp khoảng 15% vào nền kinh tế Ấn Độ.

Nguồn: Reuters