Long An: Thêm 3 ca nghi nhiễm là người thân của BN 13783

Vinh Quang, Theo VOV 22:08 23/06/2021

Những trường hợp nghi nhiễm nêu trên được xác định là mẹ chồng, con gái, cháu trai hiện là F1 của BN 13783 được Bộ Y tế công bố vào trưa nay.

Liên quan đến ca Covid-19 (BN 13783) là một công nhân có nhà ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An làm việc tại công ty trong Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Đến chiều nay (23/6), cơ quan chức năng tỉnh Long An thông tin có thêm 3 trường hợp khác nghi nhiễm là bà L (64 tuổi), em T (12 tuổi) và em Đ (13 tuổi).

Những trường hợp nghi nhiễm nêu trên được xác định là mẹ chồng, con gái, cháu trai hiện là F1 của BN 13783 được Bộ Y tế công bố vào trưa nay. Cả 3 trường hợp đều có kết quả xét nghiệm PCR dương tính SARS-CoV- 2. Đây là 3 trong 6 ca F1 được ngành y tế địa phương truy vết và đã tiến hành phong tỏa, cách ly từ tối 22/6. 3 trường hợp nghi nhiễm hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. 3 F1 còn lại vẫn đang được cách ly tại nhà với sự giám sát của lực lượng chức năng địa phương. Ngoài ra, còn có 20 F2 liên quan đến ca mắc Covid-19 nêu trên.

Trước đó ngày 11/6, nữ công nhân (BN 13783) có tiếp xúc với F1 cùng công ty. Chiều ngày 11/6, người này xin nghỉ việc và về nhà tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khoảng 16h ngày 12/6, có đến một tiệm vàng tại chợ Đức Lập, Đức Hòa, sau đó biết tin công ty bị phong tỏa do có ca F0, nữ công nhân đến Trạm Y tế xã Đức Lập Hạ khai báo y tế và có quyết định cách ly tại nhà từ ngày 14/6.

Từ ngày 14/6, nữ công nhân không đi đâu, chỉ ở tại phòng riêng và có tiếp xúc với người thân trong gia đình gồm chồng, con... Đến 8h ngày 22/6 thì xuất hiện triệu chứng ho, đau họng... nên chị này đến Tổ Y tế thị trấn Hậu Nghĩa test nhanh, cho kết quả dương tính. Chiều cùng ngày, xét nghiệm khẳng định PCR tiếp tục cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.