Lời khai nam thanh niên trộm xe cấp cứu sau khi thua cá độ bóng đá hơn 100 triệu đồng mùa World Cup

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 15:14 27/06/2018

Tại cơ quan công an, Hồ khai do thua cá độ đá bóng hơn 100 triệu đồng từ đầu mùa World Cup cho đến nay nên khi thấy chiếc xe cấp cứu còn chìa khoá đã nổ máy chạy ra khỏi bệnh viện như chủ xe rồi chạy thẳng về miền Tây.

Ngày 27/6, công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyên Minh Hồ (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội "Trộm cắp tài sản".

Lời khai nam thanh niên trộm xe cấp cứu sau khi thua cá độ bóng đá hơn 100 triệu đồng mùa World Cup - Ảnh 1.

Hồ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hồ khai thua cá độ đá bóng hơn 100 triệu đồng từ đầu mùa World Cup cho đến nay. Theo đó, tối 23/6, Hồ bắt độ trận World Cup trận Hàn Quốc - Mexico nhưng thua hơn 10 triệu đồng. 

Sau đó, Hồ thuê xe ôm chở ra bến xe miền Tây để đón xe về quê nhưng không được. Hồ đi lang thang nên đói bụng nên đi vào bệnh viện Triều An gần đó để xin cơm. Khi đi ngang qua bãi đổ xe, người đàn ông nảy sinh ý định trộm cắp ô tô để kiếm xe tự lái về quê. Hồ rảo quanh nhưng tất cả các xe đều kín nên không trộm được. 

Lời khai nam thanh niên trộm xe cấp cứu sau khi thua cá độ bóng đá hơn 100 triệu đồng mùa World Cup - Ảnh 2.

Tang vật vụ việc.

Khi đi ngang qua một xe cấp cứu có ghi dòng chữ Bệnh viện Triều An có chìa khoá cắm sẵn phía trong nên Hồ quyết định trộm. Hồ nổ máy điều khiển ra khỏi bệnh viện như là chủ của chiếc xe rồi đi ra đường Kinh Dương Vương và chạy ra cao tốc Trung Lương. 

Hồ điều khiển xe tới trạm thu phí của cao tốc Trung Lương Hồ bị nhân viên thu phí nghi ngờ nên báo cho Công an huyện Bình Chánh. Sau đó, Công an huyện Bình Chánh có mặt mời Hồ và đưa chiếc xe về trụ sở để làm việc. 

Qua đấu tranh, Hồ khai nhận trộm chiếc xe trên ở Bệnh viện Triều An nên Công an Tân Túc đã giao đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Bình Tân. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày