Lời khai của nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu tông 3 chiến sĩ CSGT nhập viện

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 21:20 08/03/2018

Nhóm đối tượng khai nhận cùng nhau điều khiển xe ô tô đi mua thuốc lá lậu ở tỉnh Long An về TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì bị lực lượng cảnh sát phát hiện truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, đồng bọn của Phú tìm cách giải cứu xe của Phú khiến cho 3 chiến sĩ CSGT bị tông văng nhập viện cấp cứu.

Chiều tối 8/3, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã hoàn tất công tác lấy lời khai củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) và Hoàng Thị Toan (31 tuổi, ngụ TP HCM, cả 3 đều tạm trú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Chống người thi hành công vụ", "Buôn lậu". Đồng thời, Công an cũng đang xem xét làm rõ về hành vi "Giết người" với nhóm đối tượng.

Lời khai của nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu tông 3 chiến sĩ CSGT nhập viện - Ảnh 1.

Hai đối tượng Phú và Chức tại công an.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai cùng nhau điều khiển xe ô tô đi mua thuốc lá lậu ở tỉnh Long An về TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì bị lực lượng phát hiện truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, đồng bọn của Phú tìm cách giải cứu xe của Phú khiến cho 3 chiến sĩ CSGT bị tông văng nhập viện cấp cứu.

Lời khai của nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu tông 3 chiến sĩ CSGT nhập viện - Ảnh 2.

Chiếc xe cùng tang vật tại công an.

Các đối tượng khai, khoảng 1h ngày 7/3, Phú và Chức cùng với Toan điều khiển 2 xe ô tô, một xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova mang BKS 51A – 825.79 do Phú điều khiển, một xe ô tô bán tải hiệu Ford Rager mang BKS: 60C – 402.80 do Chức chở theo Toan. Nhóm điều khiển cả 2 phương tiện đi từ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đến cửa khẩu Tho Mo, tỉnh Long An để mua thuốc lá lậu.

Lời khai của nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu tông 3 chiến sĩ CSGT nhập viện - Ảnh 3.

12.850 gói thuốc lá lậu ngoại hiệu 555.

Khi tới đây, nhóm mua 12.850 gói thuốc lá lậu ngoại hiệu 555 của các đối tượng tại đây. Sau đó, số thuốc lá lậu trên được nguỵ trang trong 20 thùng giấy các loại và được bỏ lên chiếc xe của Phú điều khiển. Nhóm vận chuyển hàng từ tỉnh Long An về TP Biên Hoà ngay trong rạng sáng cùng ngày.

Khi vừa đi tới đường Mỹ Phước -Tân Vạn đoạn qua TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì Tổ công tác phòng CSGT phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương 6 đồng chí gồm: Trung úy Bùi Văn Lựa, Thiếu úy Nguyễn Văn Trung, Thượng úy Hồ Minh Trí, Đại úy Lưu Văn Dễ, chiến sĩ Thượng Duy Tân và Nguyễn Văn Hải điều khiển 3 xe mô tô đặc chủng thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Lời khai của nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu tông 3 chiến sĩ CSGT nhập viện - Ảnh 4.

Chiếc xe Phú điều khiển.

Tổ tuần tra phát hiện chiếc xe do Phú điều khiển chạy quá tốc độ nên đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà lại tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã sử dụng 3 xe mô tô đặc chủng để truy đuổi. Đồng thời, quá trình truy đuổi lực lượng bật tín hiệu đèn giao thông để cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện tham gia lưu thông khác trên đường.

Khi truy đuổi đến Ngã tư Siza, thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì Chức điều khiển xe ô tô khác hiệu Ford Ranger mang BKS: 60C - 402.80 chở theo Toan từ phía sau chạy tới tông trực diện vào xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT. Mục đích nhằm giải vây cho đồng bọn của mình.

Lời khai của nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu tông 3 chiến sĩ CSGT nhập viện - Ảnh 5.

Chiếc xe Chức điều khiển.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT né tránh và tiếp tục truy đuổi theo cả 2 chiếc xe. Quá trình bị truy đuổi, Chức điều khiển xe ô tô cản đường và tông 2 lần liên tiếp vào lực lượng CSGT khiến trung sĩ Nguyễn Văn Hải bị thương nặng.

Lời khai của nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu tông 3 chiến sĩ CSGT nhập viện - Ảnh 6.

Chiếc xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT.

Tuy nhiên, khi vừa đi đến khu vực vòng xoay An Phú, phường An Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ cả 2 xe ôtô của các đối tượng chia làm hai hướng bỏ chạy. Chức điều khiển xe bán tải chạy đến đường Bùi Thị Xuân, thuộc phường Tân Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì tiếp tục tông vào môtô đặc chủng do trung úy Lựa điều khiển chở theo thượng sĩ Tân khiến 2 CSGT văng xuống đường, bị thượng nặng ở vai, hàm và chân. Chiếc xe mô tô đặc chủng văng lên lề đường.

Chiếc xe của Chức cũng bị nổ 2 bánh xe sau và đâm vào trụ đèn đường. Lúc này, Chức và Toan bước xuống xe thì bị lực lượng chức năng bao vây khống chế đưa về trụ sở cùng phương tiện.

Lời khai của nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu tông 3 chiến sĩ CSGT nhập viện - Ảnh 7.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường.

Còn về Phú điều khiển xe ô tô 7 chỗ chạy đến khu vực phường Thái Hoà, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng bị lực lượng bắt kịp, chặn đầu xe khống chế đưa về trụ sở. Riêng các chiến sĩ bị thương được đưa vào bệnh viện đã khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu điều trị. 

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận hành vi. Công an kiểm tra cả 3 thì có Chức và Phú dương tính với chất ma tuý.

Liên quan vụ việc, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần 3 chiến sĩ CSGT  bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày