Lời khai của gã đàn ông dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp tiệm vàng ở Long An

Tứ Qúy, Theo Nhịp Sống Việt 11:54 29/11/2019

Sau 2 ngày tích cực truy xét, cảnh sát đã bắt được nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng Kim Hồng ở Long An.

Sáng 29/11, Công an huyện Thủ Thừa, Long An cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi, ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Phát được xác định là nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Hồng, tại ấp 6, xã Nhị Thành.

Lời khai ban đầu của Phát tại cơ quan điều tra, do thiếu tiền tiêu xài nên chiều ngày 25/11 đối tượng này cất cây búa trong giỏ xách chạy xe qua nhiều tiệm vàng với ý định cướp. Tuy nhiên do một số tiệm có nhân viên bảo vệ và đông người nên hắn không thực hiện được.

Lời khai của gã đàn ông dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp tiệm vàng ở Long An - Ảnh 1.

Hình ảnh đối tượng cướp tiệm vàng do camera an ninh ghi lại

Đến khi đến tiệm vàng Kim Hồng, đối tượng nhận thấy chủ sơ hở nên mang theo búa xông vào đập bể tủ kính và dùng tay lấy nhiều vòng vàng và nhanh chóng chạy ra xe máy dựng sẵn bên Quốc lộ 1A để tẩu thoát về hướng TP. HCM.

Cảnh sát có mặt sau đó và vào cuộc điều tra. Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, cảnh sát xác định đối tượng đã dùng búa đập tủ cướp tiệm vàng Kim Hồng đi xe mô tô AirBlade màu đỏ - đen, không biển số. Trên người mặc áo khoác, quần Jean, đội nón bảo hiểm màu đỏ, mang găng tay đen, đeo túi da.

Phát khai thêm, sau khi cướp được vàng, đối tượng điều khiển xe máy chạy đến ngã tư Nhựt Chánh rồi đi đường vòng để về nhà để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên sau 2 ngày, đối tượng này bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp khi đang ở nhà. Tài sản tên Phát cướp được khoảng 170 triệu đồng (gần 6 cây vàng).