Sau khi nắm quyền điều hành Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, ông Nawat đưa ra loạt quy định mới khiến nhiều người bất ngờ.
Trên chức năng story của Instagram, ông Nawat cho biết tất cả thí sinh tham gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan và Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan không được ký bất kỳ hợp đồng quảng cáo cho các sản phẩm ngoài những thương hiệu được chấp nhận bởi tổ chức Miss Grand International.
Nếu thí sinh nào đã ký hợp đồng quảng cáo những thương hiệu ngoài danh mục được cho phép sẽ không được tham gia hai cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan và Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.
Ông Nawat đưa ra nhiều quy định khắt khe cho thí sinh của hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.
Trước đó, ông Nawat khẳng định thí sinh từng tham gia cuộc thi Miss Cosmo bị cấm không được tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.
Ngoài ra, các thí sinh từng tham dự các cuộc thi do TPN Global (đơn vị cũ nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan) tổ chức bao gồm Miss Thailand và Miss Global cũng không được tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.
"Nếu thất bại tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, các bạn vẫn có thể tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, nhưng nếu thất bại tại Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan thì không thể tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nữa", ông Nawat nói.
Trước đó, Nawat cấm các người đẹp từng giành danh hiệu tại cuộc thi của mình đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc khác. Nhiều người đẹp từng bị Nawat tước vương miện vì đăng ký tham gia các cuộc thi khác.
Bên cạnh loạt quy định khắt khe, ông Nawat còn đưa ra rất nhiều yêu cầu về kinh doanh cho thí sinh tham gia các cuộc thi của mình.
Sau buổi họp báo hôm 18/2, Praveenar Singh ( á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023) - thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi năm nay - đã livestream bán các sản phẩm của ông Nawat.
Trên Instagram, ông Nawat cho biết nếu cô đạt doanh thu 10 triệu baht (hơn 7 tỷ đồng) sẽ mời đến văn phòng cùng livestream để công bố tỉnh mà người đẹp đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025.
Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, ông Nawat yêu cầu các hoa hậu cấp tỉnh phải livestream bán hàng và người nào đủ doanh số mới được cùng ông sang Việt Nam công tác và được xem xét cho vào top 10.
Những quy định khắt khe của ông Nawat gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng ông khôn ngoan và biết cách làm kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích Nawat, cho rằng ông thương mại hoá và làm biến chất các cuộc thi sắc đẹp.
Sau khi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan về tay Nawat, nhiều fan sắc đẹp lo ngại cuộc thi bị thương mại hóa mạnh mẽ và các thí sinh phải làm nhiều trò lố để phục vụ các mục đích kinh doanh của vị chủ tịch.