Tại Hà Nội, không khó để nhận biết các quán karaoke bởi cách bố trí những tấm biển quảng cáo cỡ lớn, bịt kín hết phần mặt tiền, trang bị nhiều đèn thắp sáng cùng dây điện chằng chịt để thu hút sự chú ý của khách hàng.
Sau vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông xảy ra ngày 1/11 khiến 13 người chết, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy và nhiều quận, huyện khác trên địa bàn Hà Nội kiểm tra toàn bộ các quán karaoke có đủ điều kiện kinh doanh, PCCC..., nếu không sẽ tiến hành tạm dừng hoạt động.
Những tấm biển quảng cáo cỡ lớn, vượt quá kích thước dễ gây cháy nổ đều được lực lượng chức năng xử lý, yêu cầu chủ đơn vị kinh doanh tháo dỡ.
Sáng 4/11, nhóm 3, 4 người tháo dỡ biển quảng cáo quán karaoke trên đường Nguyễn Khang.
Những tấm biển này là vật dụng rất dễ gây ra cháy lớn nên yêu cầu chủ nhà phải tháo dỡ đảm bảo an toàn. Ước tính tiền bỏ ra để lắp biển quảng cáo lên đến cả trăm triệu đồng và tiền thuê nhân công tháo dỡ cũng không hề nhỏ.
Sau khi tháo dỡ, phần trang trí mặt tiền, khung sắt cũng được cắt bỏ đi.
Công nhân đang tất bật thu dọn các mảnh lớn của tấm biển quảng cáo.
Trong sáng nay, tại quán karaoke trên đường Trần Duy Hưng cũng được dỡ bỏ.
Những tấm biển quảng cáo được trang trí nhiều đèn về đêm luôn lấp lánh, sáng rực một góc phố. Đây cũng là một trong những hiểm họa luôn cận kề gây chập điện.
Một người đang lấy thang tháo biển quảng cáo ở phố Nguyễn Ngọc Vũ.
Một số quán karaoke thì dùng vải đen bịt kín toàn bộ phần mặt tiền bên ngoài. Bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn quận có 88 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong đó, tháng 9/2016 quận đã yêu cầu đóng cửa 8 cơ sở không có giấy phép. Ba cơ sở khác đang làm thủ tục xin cấp phép thì có 2 cơ sở đã xảy ra cháy trên đường Trần Thái Tông và đường Nguyễn Khang vừa qua.