Theo đó, công ty Colossal Biosciences thông báo đã hồi sinh được một loài sói tuyệt chủng cách đây khoảng 12.500 năm.
Các nhà khoa học Colossal đã tạo ra 3 sói con, tên khoa học Aenocyon dirus, nhờ vào ADN cổ đại, kỹ thuật nhân bản và công nghệ chỉnh sửa gene để can thiệp các gene của một cá thể sói xám, họ hàng gần nhất còn sống của sói tuyệt chủng.
Kết quả là các sói con là loài lai có bề ngoài giống như sói trắng Aenocyon dirus. Trên thực tế, loài sói tuyệt chủng có kích thước cơ thể lớn hơn sói xám, "với cái đầu rộng hơn một chút, bộ lông dày và phần hàm mạnh mẽ hơn". Chúng là loài săn mồi hàng đầu từng lang thang ở khắp Bắc Mỹ.
Hai bức ảnh được tỉ phú Mỹ Elon Musk đăng trên tài khoản X hôm 8/4. Ảnh: @elonmusk
Sói trắng Aenocyon dirus là nguồn cảm hứng của nhân vật sói trắng trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền).
Trong đó, hai sói đực tên Romulus, Remus chào đời ngày 1/10/2024, và sói cái Khaleesi, đặt tên theo nhân vật Nữ hoàng Khaleesi của "Trò chơi vương quyền", chào đời tháng 1/2025.
"Cột mốc này là minh chứng rằng công nghệ phục hồi tuyệt chủng toàn diện của chúng tôi có hiệu quả", ông Ben Lamm, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Colossal Biosciences cho biết.
"Nhóm của chúng tôi đã lấy ADN từ một chiếc răng 13.000 năm tuổi và một hộp sọ 72.000 năm tuổi để tạo ra những chú chó sói dữ tợn và khỏe mạnh này", ông Ben chia sẻ trước truyền thông.
Hiện ba chú sói đang sống trên một khu đất rộng 2.000 mẫu Anh (địa điểm đã được Hiệp hội Nhân đạo Mỹ chứng nhận và đã đăng ký với Bộ Nông nghiệp Mỹ). Khu nuôi nhốt được bao quanh bởi hàng rào cao 3m, nơi chúng được nhân viên an ninh, máy bay không người lái và camera trực tiếp theo dõi.
Bên cạnh loài sói này, Colossal Biosciences cũng đang nỗ lực hồi sinh voi ma mút, chim dodo và hổ Tasmania kể từ năm 2021.
Hiện Công ty Colossal Biosciences đã huy động được ít nhất 435 triệu USD để nỗ lực hồi sinh những chú voi ma mút với hy vọng giới thiệu chúng vào năm 2028. Công ty cũng hy vọng công nghệ tương tự đã tạo ra loài sói có thể hỗ trợ cho các loài động vật đang bị đe dọa khác.