Lóa mắt trước điện thoại xịn, 1 nhân viên sân bay bị bắt

Hạnh Nguyên, Theo Người lao động 12:45 05/04/2018

Trong lúc làm nhiệm vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất, một nhân viên đã trộm hai điện thoại đắt tiền và bị bắt giữ sau đó.

Ngày 5-4, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Trần Quang Dự (SN 1998, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trần Quang Dự là nhân viên của trung tâm phục vụ sàn đỗ Công ty Việt Trung Sơn (Viags Tân Sơn Nhất). Khuya 3-4, Dự được phân công phục vụ chuyến bay của hãng HongKong Airline vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển hành lý của khách từ hầm hàng ra băng chuyền.

Trong quá trình làm nhiệm vụ chuyển hành lý, Dự thấy một túi xách bị hở và có điện thoại đắt tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi lấy chiếc điện thoại này, Dự tiếp tục mở một vali khác lấy trộm thêm một điện thoại.

Hết ca làm - khoảng 2 giờ 30 ngày 3-4 - Dự mang hai chiếc điện thoại trộm được bỏ vào túi áo khoác để rời khỏi sân bay thì bị lực lượng an ninh phát hiện, bắt giữ giao đồn công an. Làm việc với công an, Dự thừa nhận hành vi phạm tội.

Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trực thuộc Công an quận Tân Bình được thành lập ngày 31-1-2018

Công an TP HCM thống kê, mỗi năm, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và xử lý khoảng 100 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và an ninh hàng không.

Đồn công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng và công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng nói chung tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.