Lo ngại lây nhiễm COVID-19, Philippines thả gần 10.000 tù nhân

Kông Anh, Theo VTC 22:59 02/05/2020

Trước những lo ngại dịch COVID-19 lây lan trong nhà tù, Philippines phóng thích cho gần 10.000 phạm nhân.

Quan chức của Tòa án Tối cao Philippines cho biết nước này đã thả gần 10.000 tù nhân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại các trại giam.

"Tòa án nhận thức rất rõ về tình trạng tắc nghẽn trong các nhà tù tại Philippines", Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Mario Victor Leonen cho biết hôm 2/5, đồng thời tuyên bố 9.731 tù nhân đã được thả.

Giãn cách không thể được thực hiện trong hệ thống nhà tù tại Philippines bởi cơ sở hạ tầng không đầy đủ và đông phạm nhân. Nhiều nhà tù tại nước này đã ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 ở cả tù nhân và quản giáo.

Lo ngại lây nhiễm COVID-19, Philippines thả gần 10.000 tù nhân - Ảnh 1.

Philippines thả gần 10.000 tù nhân do lo ngại dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Một trong những trại giam đã báo cáo ca nhiễm bệnh nằm ở Quezon, thủ đô Manila. Nhà tù này đông đến mức các tù nhân thay phiên nhau ngủ trên cầu thang và sân bóng rổ ngoài trời.

Hai nhà tù ở đảo Cebu là những nơi chứng kiến số ca nhiễm nCoV cao nhất ở Philippines. Tính đến hôm 1/5, tổng số ca nhiễm ở hai nhà tù tại thành phố này là 349 trường hợp trong số hơn 8.000 tù nhân.

Philippines có hơn 450 nhà tù, hiện giam giữ 136.000 phạm nhân. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng đó là những “quả bom hẹn giờ” khi dịch COVIDV-19 vẫn đang gia tăng ở Philippines.

Gần đây, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính quyền Philippines phóng thích sớm cho các tù nhân bị buộc tội phi bạo lực cũng như những phạm nhân bị bệnh và tuổi cao.

Tình trạng quá tải tại các nhà tù đã trở thành một vấn đề đáng chú ý ở Philippines, nhất là kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte thực hiện chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy vào năm 2016. Hàng nghìn người bị bỏ tù kể từ đó.

Tính đến hôm 2/5, Philippines ghi nhận 8,928 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và 603 trường hợp thiệt mạng.