Lộ điều khoản đặc biệt khi hoa khôi bóng chuyền 19 tuổi "chia tay" CLB Thông tin LienVietPostBank

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 08:04 10/03/2021

Thông tin về tương lai của chuyền hai Đặng Thu Huyền đã chính thức sáng tỏ. Nữ vận động viên xinh đẹp nói lời chia tay sau 8 năm "ăn ngủ" cùng bóng chuyền.

Thông tin Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền giải nghệ ở tuổi 19 nhận được sự quan tâm lớn trong những ngày qua. Thu Huyền đã trình bày mong muốn từ giã bóng chuyền từ khi vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 kết thúc. Trước ý nguyện xin nghỉ của nữ vận động viên xinh đẹp, ban lãnh đạo cùng ban huấn luyện đã tìm hiểu lý do và động viên Thu Huyền tiếp tục con đường sự nghiệp đã gắn bó với cô suốt 8 năm qua.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 3/2021, Đặng Thu Huyền đã chính thức gửi đơn xin nghỉ lên ban lãnh đạo CLB. Đến sáng 9/3, CLB Thông tin LienVietPostBank và gia đình Thu Huyền đã có buổi tiếp xúc, làm việc để quyết định tương lai cho nữ vận động viên sinh năm 2002 này. Tại đây, CLB Thông tin LienVietPostBank đã lắng nghe nguyện vọng của Thu Huyền về chặng đường sắp tới.

Lộ điều khoản đặc biệt khi hoa khôi bóng chuyền 19 tuổi chia tay CLB Thông tin LienVietPostBank - Ảnh 1.

Chuyền hai Đặng Thu Huyền đã có dự định cho tương lai sau buổi làm việc chính thức với CLB Thông tin LienVietPostBank sáng 9/3 (Ảnh: FBNV)

Với chủ trương đầy tính nhân văn, ban lãnh đạo đội bóng chuyền quân đội đã tạo điều kiện để chuyền hai Đặng Thu Huyền thỏa mãn ý nguyện xin nghỉ. Đội bóng chuyền quân đội quyết định không thu phí 8 năm đào tạo chuyên nghiệp cho cô tại đội và giúp Thu Huyền tự do phát triển với điều kiện quan trọng nhất là "không thi đấu cho bất cứ đội bóng chuyền nào khác".

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo đội bóng chuyền nữ Thông tin LienVietPostBank luôn sẵn sàng đón Thu Huyền trở lại nếu như một lần nữa niềm đam mê bóng chuyền được khởi phát trở lại.

Tại buổi làm việc, Thu Huyền và gia đình cũng đã gửi lời cảm ơn đến CLB đã đào tạo cô trong suốt thời gian qua. Nói về chặng đường sắp tới, nữ chuyền hai xinh đẹp cho biết cô sẽ phát triển theo con đường không liên quan đến bóng chuyền và hiện đang theo học ở một Trung tâm ngoại ngữ.