Liên tục tạo kỳ tích, hai đội tuyển Việt Nam nhận sự thán phục từ báo Trung Quốc

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp luật & Bạn đọc 21:51 06/02/2022

"Đây là một năm vô cùng thành công đối với bóng đá Việt Nam, tính cả ở tuyển nam và tuyển nữ." - Sina cảm thán.

Sau chiến tích lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam, tờ Sina (Trung Quốc) đưa tin:

"Trong lượt trận cuối cùng vòng play-off tranh vé dự World Cup 2023, đội nữ Đài Bắc Trung Hoa đã thất thủ 1-2 trước đội nữ Việt Nam.

Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được tấm vé dự World Cup lần đầu trong lịch sử. Sắp tới, họ sẽ xuất hiện ở sân khấu thế giới cùng các đội Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia (chủ nhà), Nhật Bản và Philippines.

Sau chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam đã ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt. Thậm chí, họ còn tỏ ra phấn khích hơn so với cả khi đội tuyển nam Việt Nam đánh bại Trung Quốc ở Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 hôm Mồng 1 Tết."

Liên tục tạo kỳ tích, hai đội tuyển Việt Nam nhận sự thán phục từ báo Trung Quốc - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam đã có lần đầu tiên dự World Cup

Theo tờ Sina, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tận dụng rất tốt những lợi thế mà chúng ta có được để giành chiến thắng và làm nên lịch sử:

"Tuyển nữ Việt Nam có đôi chút may mắn khi họ là đội có khoảng nghỉ giữa 2 trận lâu nhất nhờ vào kết quả bốc thăm vòng play-off. Trước khi trận đấu này diễn ra, Thái Lan là đội đã thua cả 2 trận còn Đài Bắc Trung Hoa xếp trên Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Vì vậy, chỉ có chiến thắng mới giúp Việt Nam dự World Cup.

Có được một số lợi thế (ĐBTH có một số cầu thủ bị Covid-19), nữ Việt Nam thừa thắng xông lên và nhập cuộc vô cùng hưng phấn. Chung cuộc, họ giành chiến thắng và ăn mừng trong hạnh phúc sau khi lần đầu trong lịch sử được dự World Cup."

Tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cũng tỏ ra ấn tượng về sự tiến bộ của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian gần đây:

"Trong 10 năm qua, tuyển nữ Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh, hơn cả đội tuyển nam. Hiện tại ở châu Á, họ đang đứng ở hàng top trên. Trong đội sở hữu khá nhiều cầu thủ trẻ nổi bật, với những cái tên như Thanh Nhã hay một số cầu thủ khác đều thuộc thế hệ 2000.

Việt Nam hiện tại có giải bóng đá nữ của riêng họ, dù chưa thực sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một số CLB cũng bắt đầu chú ý đến việc được tham dự AFC Champions League nữ, giải đấu sẽ khởi tranh kể từ năm 2024.

Dù cho trong bóng đá, thể lực là điểm yếu chung của các đội nhưng tuyển nữ Việt Nam có khả năng duy trì thể lực khá tốt và họ tỏ ra cực kỳ nhanh nhẹn mỗi khi kiểm soát quả bóng."

Liên tục tạo kỳ tích, hai đội tuyển Việt Nam nhận sự thán phục từ báo Trung Quốc - Ảnh 2.

Bóng đá nữ Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng 10 năm trở lại đây

"Đây là một năm vô cùng thành công đối với bóng đá Việt Nam, tính cả ở phương diện của tuyển nam và tuyển nữ.

Trong lần đầu dự Vòng loại cuối cùng World Cup, tuyển nam Việt Nam đã đánh bại được Trung Quốc và giành những điểm số đầu tiên trong lịch sử. Với đội nữ, họ đã có lần đầu tiên giành vé dự World Cup và sẽ được đọ sức với các đội bóng hàng đầu thế giới." - Sina thán phục về sự thành công của bóng đá Việt Nam trong những ngày đầu năm mới.

https://soha.vn/lien-tuc-tao-ky-tich-hai-doi-tuyen-viet-nam-nhan-su-than-phuc-tu-bao-trung-quoc-20220206202153971.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày