Liên tiếp phá những đường dây đưa người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép

NGUYỄN VƯƠNG / VTC News, Theo VTC News 22:04 10/12/2022

Chỉ trong một thời gian ngắn, Biên phòng Quảng Trị liên tiếp phá 2 đường dây đưa người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào và ngược lại.

Tối 10/12, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lúc 1h30 cùng ngày, tại khu vực Tổ 1 (khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị), Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tổ chức bắt quả tang Hồ Văn Phước (SN 1994, trú khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo) và Thuang (SN 1997, trú khóm Pa Lát, Đen Sa Vẳn, Lào) đang có hành vi đưa 3 người mang quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Liên tiếp phá những đường dây đưa người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Nhóm người đang xuất cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng bắt quả tang sáng sớm 10/12.

3 người Trung Quốc được 2 người kể trên đưa đi xuất cảnh trái phép gồm Zeng Jun Ning (SN 1993, trú tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc); Long Wan Lin (SN 1999, trú tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) và Tao Cheng Chi (SN 1998, trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Cũng liên quan đến việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt - Lào ở Quảng Trị, trước đó, lúc 13h ngày 1/12, tại khu vực đường mòn thuộc tổ 4 (khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Phòng Trinh sát - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt quả tang Lien BanXayNha (SN 1993, trú Bản PaLat, huyện SePon, tỉnh SaVanNaKhet, Lào) đang điều khiển xe máy chở theo 2 người khác là Cù Ngân Hữu (SN 1964) và Hồ Hải Thu (SN 1975) cùng trú trấn Liễu Thị (TP Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) để xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Liên tiếp phá những đường dây đưa người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Lien BanXayNha (giữa) bị bắt giữ khi dẫn 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Điều tra ban đầu, Lien BanXayNha khai nhận, được 1 người Lào thuê đưa, dẫn 2 người Trung Quốc trên xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào để nhận tiền công 500.000 kíp.

Lúc 23h ngày 19/11, tại khu vực bến đò khóm Tân Kim (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Cục Trinh sát - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang Lê Ngọc Quý (27 tuổi, trú khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo) đang đưa 4 người, gồm: Wei Shun Li (25 tuổi), Zang Liao (28 tuổi), Wang Zhao Bao (27 tuổi) và Tao Jun Hui (20 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép.

Sau đó, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Lê Anh (50 tuổi, trú thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) là nghi can cùng Lê Ngọc Quý trực tiếp đưa 4 người Trung Quốc vào Việt Nam.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Văn Bắc (39 tuổi, trú xóm 8, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định) đang trên đường chở đưa 7 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào; đồng thời bắt giữ khẩn cấp Hoàng Thị Tĩnh (50 tuổi, trú xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Đến 20/11, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ khẩn cấp Hồ Thị Vân (48 tuổi, trú thôn Nại Cửa, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa), nghi can trực tiếp tiếp nhận, tổ chức cho toàn bộ số người Trung Quốc nói trên xuất cảnh sang Lào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày