Liên Quân Mobile: Tính năng nâng cấp và phân rã ngọc 3 phải chăng là sự thừa thãi tiếp theo?

GameK, Theo GameK 23:00 21/06/2019

Liên Quân Mobile: Tính năng nâng cấp và phân rã ngọc 3 phải chăng là sự thừa thãi tiếp theo?

Liên Quân Mobile vẫn không ngừng phát triển mà mới đây, Timi đã trình làng chế độ chơi đại chiến 10v10 cực hấp dẫn với cơ chế triệu hồi Rồng làm đồng minh rất thú vị. Nhưng bên cạnh những cái tiến, bổ sung mới để khiến Liên Quân Mobile ngày càng chinh phục được tình cảm của cộng đồng thì Timi vẫn có nhiều mặt hạn chế. Đơn cử như khi game thủ tiến hành trải nghiệm tính năng mới ở bản thử nghiệm, dù họ đã phản ánh khá nhiều những mặt chưa được tốt nhưng Timi vẫn tiến hành triển khai ở các bản thương mại hóa trên khắp thế giới. Ở những khu vực mà người chơi có văn hóa cao, ý thức tốt thì không sao, nhưng khi tới máy chủ VN thì các tính năng mới lại bị lợi dụng để làm nhiều việc tiêu cực.

Liên Quân Mobile: Tính năng nâng cấp và phân rã ngọc 3 phải chăng là sự thừa thãi tiếp theo? - Ảnh 1.

Giao diện hệ thống ngọc của Liên Quân Mobile 3.0

Số lượng tính năng mà game thủ Liên Quân Mobile VN đánh giá là thừa thãi cũng khá nhiều như Bật - Che lịch sử đấu (hay Lịch sử chiến tích) chẳng hạn. Game thủ đang cày thuê muốn leo Rank siêu tốc thì toàn chọn cách dàn xếp kết quả rồi che lịch sử đấu. Trong phiên bản 1.30 tới, lại thêm một tích năng bị cộng đồng chê bai là "thừa" nữa xuất hiện đó là nâng cấp và phân rã ngọc cấp 3.

Trước tiên, cần phải nói lại rằng ngọc trong Liên Quân Mobile có tổng cộng 30 viên ngọc cấp 3 với thuộc tính khác nhau nhưng game thủ chỉ cần sở hữu 10 viên ngọc 3 cùng thuộc tính là dùng được cho nhiều bảng ngọc rồi. Nếu họ nhận được thêm ngọc 3 nữa sẽ bị trùng lặp, đành phải bán đi lấy 400 vàng. Cơ chế mua 2000 vàng/viên ngọc cấp 3 mới và bán với giá 400 vàng/viên ngọc 3 bị trùng đã là điều quá bình thường với nhiều người. Nhưng Timi lại phức tạp hóa quá trình mua - bán ngọc này thông qua tính năng nâng cấp và phân rã ngọc. Vì thế tính năng mới này đã bị coi là thừa ở phiên bản 1.30.

Game thủ bán ngọc cấp 3 lấy 400 vàng hay phân rã ngọc cấp 3 lấy 1000 mảnh ngọc cũng như nhau

Liên Quân Mobile: Tính năng nâng cấp và phân rã ngọc 3 phải chăng là sự thừa thãi tiếp theo? - Ảnh 2.

Ở bản hiện tại, bán ngọc 3 đi thì game thủ thu về 400 vàng.

Trong phiên bản mới, khi phân rã ngọc cấp 3 thì game thủ nhận 1000 mảnh ngọc, nhưng 1000 mảnh ngọc này cũng chỉ có giá tương đương 400 vàng như phiên bản cũ. Minh chứng ở việc ép ngọc cấp 3. Nếu sử dụng 100% vàng thì họ mất 1990 vàng cho 1 viên ngọc 3. Nhưng nếu có 1000 mảnh ngọc thì họ chỉ cần chi 1590 vàng mà thôi. Tương tự, nếu sở hữu 2000 mảnh ngọc thì số vàng phải chi thêm là 1190 vàng. Nếu sở hữu 3000 mảnh ngọc thì số vàng còn thấp nữa. Tóm lại, phân rã ngọc 3 lấy mảnh ngọc là sự thừa thãi, không giải quyết vấn đề.

Liên Quân Mobile: Tính năng nâng cấp và phân rã ngọc 3 phải chăng là sự thừa thãi tiếp theo? - Ảnh 3.

Ở phiên mới, phân rã ngọc 3 thì game thủ thu về 1000 mảnh ngọc.

Liên Quân Mobile: Tính năng nâng cấp và phân rã ngọc 3 phải chăng là sự thừa thãi tiếp theo? - Ảnh 4.

Nhưng 1000 mảnh ngọc chỉ giá trị bằng 400 vàng.

Nâng cấp ngọc 3 phải cần ngọc 1 và vàng - mảnh ngọc

Liên Quân Mobile: Tính năng nâng cấp và phân rã ngọc 3 phải chăng là sự thừa thãi tiếp theo? - Ảnh 5.

Nâng cấp ngọc 3 dù bằng vàng hay mảnh ngọc thì đều cần ngọc cấp 1 tương ứng.

Bình thường game thủ bỏ 2000 vàng mua ngay được 1 viên ngọc 3 một cách dễ dàng, nay thì họ tự nhiên phải cần tới ngọc 1 tương ứng nữa. Nếu không có ngọc 1 thì vấn đề lại trở nên khó khăn. Trong phiên bản mới, giao diện mua - bán ngọc bằng vàng sẽ không còn nữa. Do đó, sự chủ động trong việc nâng cấp ngọc 3 bị giảm đi khá nhiều.

Tổng kết: Tính năng nâng cấp - phân rã ngọc cấp 3 tiếp tục kéo dài những tính năng "thừa thãi" của Liên Quân Mobile.