Lí do thực sự đằng sau việc tuyển Trung Quốc thiện chí nhường sân cho đội tuyển Việt Nam

Thành Đạt, Theo Nhịp sống Việt 09:32 04/10/2021

Tuyển Trung Quốc mới đây đã nhường lại sân tập Sharjah - nơi được cho là có mặt cỏ tốt cho đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, theo 1 tờ báo nước này, nguyên nhân thực sự là để giữ bảo mật chiến thuật.

Đội tuyển Trung Quốc đã quyết định nhường lại sân tập nằm trong khu tổ hợp SVĐ Sharjah cho đội tuyển Việt Nam vào ngày 3/10 (theo giờ Việt Nam). Họ sẽ chuyển đến sân Khalid bin Mohammed cách đó 20 phút di chuyển. Đây là nơi có mặt cỏ tốt và đã gắn bó với thầy trò HLV Li Tie 1 tháng tập luyện chuẩn bị cho loạt trận tháng 10 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua. 

Đã có những dấu hỏi xuất hiện sau động thái thiện chí này, nhất là trong sáng cùng ngày, LĐBĐ Trung Quốc đã không cho các phóng viên vào tác nghiệp tại buổi tập của ĐT Việt Nam. Mới đây, tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đã tiết lộ rằng thực chất ĐT Trung Quốc chủ động muốn chuyển đến sân Khalid bin Mohammed bởi sân này khép kín và đảm bảo bí mật chiến thuật hơn.

Lí do thực sự đằng sau việc tuyển Trung Quốc thiện chí nhường sân cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Sân Khalid bin Mohammed được ĐT Trung Quốc chọn vì tính bảo mật (Ảnh: StadiumDB)

Vấn đề giữ bí mật chiến thuật dường như là mối bận tâm hàng đầu của ông Li Tie trước trận đối đầu ĐT Việt Nam. Ở trận giao hữu gặp ĐT Syria hôm 1/10, đội bóng đất nước tỉ dân đã chỉ mặc áo tập không số, trong khi tuyển Syria mặc đồng phục đúng quy chuẩn. Trận đấu này HLV Li Tie thử nghiệm 2 đội hình hoàn toàn khác nhau trong 2 hiệp.

Lí do thực sự đằng sau việc tuyển Trung Quốc thiện chí nhường sân cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Wei Shihao là tiền đạo thi đấu năng nổ nhất của ĐT Trung Quốc trong 2 trận đấu tháng 9 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Ảnh: Getty Images)

Lực lượng tuyển Trung Quốc đang xuất hiện nhiều ca chấn thương ở nhiều cấp độ. Tiền đạo Wei Shihao (Vi Thế Hào) và hậu vệ Zhu Chenjie (Chu Thần Kiệt) gặp chấn thương trong trận giao hữu với ĐT Syria. Yin Hongbo (Doãn Hồng Bác), Jin Jingdao (Kim Kính Đạo), Wang Shangyuan (Vương Thượng Nguyên), Wang Qiuming (Vương Thu Minh) và Guo Tianyu (Quách Điền Vũ) đang trải qua quá trình tập hồi phục do suy giảm thể lực, mệt mỏi hoặc gặp chấn thương nhẹ. Zhang Linpeng (Trương Lâm Bồng) và Li Lei (Lí Lỗi) đã có thể tập trở lại.

Trong khi đó, ngôi sao Wu Lei (Vũ Lỗi) hiện vẫn chưa có mặt cùng đội. Tối 3/10, anh đã ra sân 25 phút cuối trận đấu giữa RCD Espanyol thắng 2-1 Real Madrid nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Trong ngày hôm nay, tiền đạo mang áo số 7 sẽ đáp máy bay đến Dubai hội quân cùng ĐT Trung Quốc và chỉ có 2 buổi tập cùng đội và thích nghi khí hậu UAE. Trận đấu ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc sẽ diễn ra vào 0h ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam).

Lí do thực sự đằng sau việc tuyển Trung Quốc thiện chí nhường sân cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Ngôi sao tuyển Trung Quốc Wu Lei trên băng ghế dự bị trận Espanyol tiếp Real Madrid tối 3/10 (Ảnh: Getty Images)