Lè lưỡi ngao ngán với hành động cực phi thể thao trong trận giao hữu: Sao Brazil có nguy cơ bỏ lỡ giải đấu vô địch châu Mỹ vì pha vào tắc bóng này

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 12:10 10/06/2019

Brazil đang trong giai đoạn thử nghiệm đội hình nhằm chuẩn bị cho Copa America mà không có Neymar, ngôi sao sáng giá nhất của đội.

Tuy nhiên trong trận đấu giao hữu với Honduras vừa qua, Brazil suýt chút nữa mất đi một nhân tố vô cùng quan trọng khác. Arthur Melo, tiền vệ ngôi sao thuộc biên chế Barcelona đã bị đối thủ vào bóng triệt hạ.

Tình huống xảy ra ở phút thứ 29 của trận đấu, khi Brazil dẫn trước Honduras 2-0. Arthur nỗ lực rướn người đẩy bóng sang biên phải nhưng pha tắc bóng bằng cả 2 chân của đối thủ đã khiến anh nằm gục xuống sân. Đáng chú ý hơn cầu thủ của Honduras đã cố tình đưa chân lên đạp thẳng vào mắt cá của Arthur dù tiền vệ người Brazil nhảy lên để tránh bị chấn thương.

Arthur bị cầu thủ Honduras vào bóng triệt hạ trong trận giao hữu.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ Honduras mà không cần phải hỏi ý kiến của trợ lý. Rõ ràng tình huống vào bóng đáng lên án không nên xuất hiện trong một trận đấu bình thường, huống chi vừa rồi chỉ là một trận giao hữu.

Arthur Melo ngay lập tức đã phải rời sân bằng xe chuyên dụng. Ban đầu đội ngũ y tế của Brazil chuẩn đoán anh bị vỡ xương đầu gối sau pha vào bóng của đối thủ. Tuy nhiên để có được kết quả chính xác hơn, Arthur buộc phải trải qua một buổi chụp chiếu khác ở bệnh viện.

Lè lưỡi ngao ngán với hành động cực phi thể thao trong trận giao hữu: Sao Brazil có nguy cơ bỏ lỡ giải đấu vô địch châu Mỹ vì pha vào tắc bóng này - Ảnh 2.

Arthur đau đớn nằm sân sau pha vào bóng của đối thủ.

Lè lưỡi ngao ngán với hành động cực phi thể thao trong trận giao hữu: Sao Brazil có nguy cơ bỏ lỡ giải đấu vô địch châu Mỹ vì pha vào tắc bóng này - Ảnh 3.

Arthur rời sân bằng xe chuyên dụng.

Lè lưỡi ngao ngán với hành động cực phi thể thao trong trận giao hữu: Sao Brazil có nguy cơ bỏ lỡ giải đấu vô địch châu Mỹ vì pha vào tắc bóng này - Ảnh 4.

Anh tỏ ra vô cùng đau đớn, có thể sẽ không kịp bình phục để dự Copa America.

Mất Arthur, Brazil buộc phải tung Allan vào sân. Trong suốt quãng thời gian còn lại Brazil thi đấu giữ chân nhưng vẫn có thêm 5 bàn thắng, một phần là do đối thủ mất người, một phần là do đẳng cấp quá chênh lệch.

6 cầu thủ lập công giúp Brazil thắng 7-0 lần lượt là Gabriel Jesus (2 bàn), Thiago Silva, Philippe Coutinho, David Neres, Roberto Firmino và Richarlison. Ngày 15/6 sắp tới, Selecao sẽ chính thức bắt đầu hành trình trinh phục Copa America mà không có Neymar và có thể là cả Arthur.