LĐBĐ Indonesia sẽ "họp kiểm điểm" sau thất bại tại AFF Cup

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:07 12/01/2023

Vì thành tích đi xuống so với kỳ AFF Cup gần nhất, LĐBĐ Indonesia sẽ có một cuộc họp để rà soát toàn bộ hành trình tham dự AFF Cup 2022 của thầy trò Shin Tae-yong.

LĐBĐ Indonesia sẽ họp kiểm điểm sau thất bại tại AFF Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia đã thua Việt Nam 0-2 trong trận bán kết lượt về tại sân Mỹ Đình hôm 9/1. Trước đó, hai đội hòa nhau 0-0 tại Bung Karno. Với thất bại chung cuộc 0-2, giấc mơ vô địch AFF Cup của ĐTQG Indonesia một lần nữa dang dở. Thậm chí so với AFF Cup 2020, lần này họ đi lùi khi chỉ tiến tới bán kết.

Kể từ khi giải đấu được tổ chức vào năm 1996, ĐT Indonesia vẫn chưa giành được bất kỳ chiếc cúp nào, dù đã 6 lần lọt vào chung kết. Lúc này, sự chán chường đang bao trùm các thành viên đội tuyển và cả Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Truyền thông cũng bắt đầu chỉ ra những hạn chế của Indonesia ở hành trình vừa qua, trong khi PSSI sẽ có một cuộc họp để rà soát lại tất cả.

LĐBĐ Indonesia sẽ họp kiểm điểm sau thất bại tại AFF Cup - Ảnh 2.

Indonesia thua dễ dàng 0-2 tại Mỹ Đình

Ông Iriawan, chủ tịch PSSI, đã xác nhận điều này với Bola.com : "Có thể ngay ngày 12/1, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để đánh giá tổng thể màn thể hiện của đội tuyển tại AFF Cup 2022". Bên cạnh đó, ông từ chối tiết lộ những gì sẽ bàn bạc trong cuộc họp.

Ông Iriawan chỉ khẳng định rằng các thành viên của Garuda không được bỏ cuộc sau thất bại trước Việt Nam : "Hãy tiếp tục chiến đấu, đừng chán nản. Đừng gục ngã chỉ vì bạn không thành công hay vì mạng xã hội đánh bại bạn, hãy cứ để nó trôi qua".

Lúc này, trong khi các tuyển thủ Indonesia động viên nhau thì HLV Shin Tae-yong đang đối diện với áp lực lớn. Nhiều cựu danh thủ bóng đá xứ vạn đảo đã chỉ trích ông, trong đó nhiều người cho rằng việc ông lười xoay tua là nguyên nhân lớn khiến Indonesia càng thi đấu càng sa sút.

Sóng gió đã bắt đầu nổi lên và ở cuộc họp tới, chắc chắn mọi thứ sẽ không hề dễ dàng với HLV Hàn Quốc, người đang nhận lương cao nhất Đông Nam Á lúc này (1,5 triệu USD/năm).