Lấy lựu đạn làm đồ chơi, chàng lính trẻ khiến 6 người bị thương nặng

Vũ Uyên, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 05/03/2017

Chỉ vì thích thể hiện trước mặt bạn bè, chàng lính trẻ đã lỡ tay giật chốt quả lựu đạn, khiến 6 người bị thương.

Trong thời gian nghỉ phép, một quân nhân trẻ tuổi đã cùng vài người bạn thân thiết ghé tới quán cà phê nổi tiếng tại tỉnh Rivne Oblast, Ukraine để hàn huyên chuyện cũ.

"Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ta không chọn ngồi chơi ở góc khuất và lấy quả lựu đạn cầm tay RGD-5 được mang về từ doanh trại ra khoe", nhân viên quản lý camera ở quán cho biết.

Khi thấy những người bạn tỏ vẻ kinh sợ, anh chàng càng hứng chí rồi bắt đầu "đùa nghịch" với quả lựu đạn để chứng minh món vũ khí nguy hiểm này chỉ là thứ đồ chơi vô hại.

Do lỡ tay, chàng lính trẻ đã lỡ tay giật luôn chốt ngòi nổ của quả lựu đạn khiến nhóm khách xung quanh vô cùng hoảng loạn.

"Mặc dù anh ấy vẫn lên tiếng hô hoán mọi người hãy tránh đi nơi khác rồi ném vội tang vật xuống gầm bàn, thế nhưng vụ nổ vẫn khiến 6 người trong quán cà phê bị thương và phải nhập viện để điều trị", một nhân chứng kể lại.

Vụ nổ cũng làm hư hại một phần nội thất bên trong quán cà phê, đồng thời còn khiến hệ thống cửa ra vào và tấm kính khổ lớn bên ngoài cửa tiệm bị phá hỏng hoàn toàn.

Lấy lựu đạn làm đồ chơi, chàng lính trẻ khiến 6 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Anh lính trẻ lỡ tay giật chốt quả lựu đạn làm một quán cà phê bị phá huỷ gần hết.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra nhằm xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đáng tiếc.

"Chúng tôi cần làm rõ về việc: Liệu anh quân nhân kia có đầy đủ quyền hạn để mang quả lựu đạn rời khỏi doanh trại hay là đã tự ý lấy trộm để đưa nó ra ngoài. Từ đó mới có thể kết luận hình thức xử phạt chính xác được", cảnh sát trưởng Pepper nhấn mạnh.

Lấy lựu đạn làm đồ chơi, chàng lính trẻ khiến 6 người bị thương nặng - Ảnh 2.

Quả lựu đạn phát nổ khiến 3 người bị thương nhẹ và 3 người khác phải nhập viện để điều trị.

Được biết, RGD-5 là một mẫu lựu đạn cầm tay được quân đội Liên Xô cũ đưa vào sử dụng từ năm 1954. Mẫu lựu đạn trên chứa 110g thuốc nổ TNT, khi nổ sẽ tạo ra khoảng 350 mảnh vỡ với bán kính sát thương hiệu quả là 25m.

Lựu đạn thường phát nổ ngay lúc mới giật chốt hoặc hoặc sau 13 giây tùy theo thiết kế ngòi dẫn nổ.

Tuy đã quá lạc hậu nhưng nó vẫn được sản xuất và sử dụng trong kho vũ khí của nhiều quốc gia nhỏ thuộc vùng Liên Xô cũ cùng một số quốc gia kém phát triển ở khu vực Trung Đông.

Lấy lựu đạn làm đồ chơi, chàng lính trẻ khiến 6 người bị thương nặng - Ảnh 3.

Chàng quân nhân bất cẩn cũng nằm trong số những người bị mảnh lựu đạn găm vào mặt.