Lào bắt đầu tự sản xuất khẩu trang y tế để chống dịch Covid-19

Vân Thiêng, Đặng Thùy, Theo VOV 12:25 21/05/2020

Chính phủ Lào đã phê duyệt đề án sản xuất khẩu trang có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp với những lô hàng khẩu trang y tế đầu tiên được xuất xưởng.

Trước tình trạng bị động vì khan hiếm khẩu trang y tế phục vụ cho nhu cầu phòng chống dịch Covid-19, Chính phủ Lào đã phê duyệt đề án sản xuất khẩu trang với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Đến nay, những lô hàng khẩu trang y tế đầu tiên đã được xuất xưởng.

Lào bắt đầu tự sản xuất khẩu trang y tế để chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Những sản phẩm khẩu trang y tế đầu tiên được sản xuất.

Công ty Dược và Vật tư y tế The One, nhà máy đặt tại quận Chanthabouly, thành phố Vientiane, là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất được khẩu trang y tế của Lào. Bà Manisone Xayavong, Giám đốc công ty cho biết: các sản phẩm khẩu trang sẽ sớm được đưa ra thị trường với số lượng 50.000 chiếc/ngày. Công ty sẽ nhập thêm 2 dây chuyền nữa trong tuần tới, nâng công suất sản xuất lên tối đa 200.000 chiếc/ngày. Hiện nhà máy này đang sản xuất 5 loại khẩu trang y tế khác nhau với giá bán từ 40.000 kíp đến 80.000 kíp/ hộp ( tương đương từ 110.000-220.000 đồng) tùy loại.

Hiện có 8 doanh nghiệp đề nghị Chính phủ Lào cho phép sản xuất khẩu trang y tế trong nước. 7 doanh nghiệp đã được cấp phép và đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm hoặc lắp đặt dây chuyền. Dự kiến trong tháng 6, sản phẩm khẩu trang nội địa Lào sẽ bắt đầu phổ biến trên thị trường với giá cả phù hợp.

Lào bị mất kiểm soát giá khẩu trang và nước rửa tay ngày từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay và phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Cao điểm, có lúc giá khẩu trang tại Lào đã lên đến 165.000-200.000 kíp/ hộp (tương đương 450.000 – 550.000 đồng). /.