Lạnh gáy với lời khai của nam sinh đâm mẹ con bạn gái trọng thương

Cảnh Huệ, Theo Tiền phong 14:48 10/08/2021

Nam sinh 17 tuổi lẻn vào nhà bạn gái cùng lớp lúc rạng sáng. Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm hơn 10 nhát vào người bạn gái và mẹ. Gây án xong, đối tượng bơi qua sông bỏ trốn.

Ngày 10/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an huyện Quế Phong điều tra làm rõ vụ án hai mẹ con bị đâm trọng thương vào rạng sáng 8/8.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu mà đối tượng khai là do mâu thuẫn tình cảm. "Lang Kim Thế Vinh có quan hệ yêu đương với bạn gái cùng lớp, khi bạn gái nói chia tay nhưng Vinh níu kéo không thành nên xảy ra vụ việc", một cán bộ điều tra cho biết.

Lang Kim Thế Vinh (17 tuổi, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) khai, khoảng 1h15 ngày 8/8, đối tượng trèo tường rào vào nhà chị A.T.Đ. (SN 1985, trú thị trấn Kim Sơn, mẹ của nữ sinh V.N.A. học cùng lớp với Vinh).

Sau đó, Vinh đi thẳng vào phòng ngủ của V.N.A. ở tầng 2. Tại đây, Vinh dùng dây rút, băng keo trói hai tay của A. rồi cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng, người của nạn nhân.

A. kêu cứu thì chị Đ. liền bị Vinh cầm dao đâm nhiều nhát vào người trọng thương. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người thân nạn nhân sau đó phát hiện sự việc đã lập tức trình báo cơ quan công an, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lạnh gáy với lời khai của nam sinh đâm mẹ con bạn gái trọng thương - Ảnh 1.

Đối tượng tại CQĐT

Đến chiều cùng ngày, khi Vinh vừa từ trên núi xuống quốc lộ 48 để bắt xe khách lẩn trốn thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận, sau khi gây án, đối tượng đã bơi qua sông Nậm Việc, giáp ranh giữa bản Đan (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) với xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) để lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Qua khám nghiệm vết thương, cháu A. bị đâm 11 nhát ở lưng, hiện hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và dần phục hồi sức khỏe.

Vụ việc đang được CQĐT làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày