Lần thứ 5 vô địch SEA Games, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gần 4 tỷ đồng

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 00:42 25/08/2017

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được khoản tiền thưởng lớn từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ sau chiến tích giành HC vàng SEA Games 29.

Tối 24/8, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Malaysia tới 6-0 trong lượt đấu cuối vòng bảng. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng có 10 điểm với Thái Lan nhưng hơn về hiệu số, qua đó giành tấm HC vàng SEA Games 29.

Lần thứ 5 vô địch SEA Games, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gần 4 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc của tuyển nữ Việt Nam, lần thứ 5 vô địch SEA Games, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - Trần Quốc Tuấn thông báo VFF sẽ thưởng nóng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung số tiền 3 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Ngọc Thiện cũng thưởng riêng 100 triệu. Doanh nhân Đào Hồng Tuyển cũng thưởng thêm 600 triệu, còn Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng thưởng nóng 10000 USD ngay trên sân.

Lần thứ 5 vô địch SEA Games, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gần 4 tỷ đồng - Ảnh 3.

"Lần thứ 3 dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc vui sướng lại khi học trò ghi bàn thắng thứ 5. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên, nhưng phải động viên các cầu thủ chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Trong lúc đi xe ra sân, tôi rất buồn khi biết tin U22 Việt Nam thất bại trước Thái Lan. Tôi thông cảm với Hữu Thắng, nhưng bóng đá là vậy. Tôi tin rằng trong tương lai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ và đội tuyển sẽ mạnh hơn", HLV Mai Đức Chung không giấu được hạnh phúc.

Trong bối cảnh không được đầu tư và không nhận được sự quan tâm xứng đáng, chiến tích của đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa khiến người hâm mộ phải ngả mũ thán phục.