Làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Philippines ngày một dữ dội do biến thể Delta

Hương Trà, Theo VOV 14:06 10/09/2021

Philippines đang phải trải qua làn sóng Covid-19 thứ 4 với sự tấn công dữ dội của biến thể Delta khiến số ca mắc mới tăng kỷ lục trong 2 tuần liên tiếp.

Trong làn sóng Covid-19 đầu tiên bắt đầu từ đầu tháng 4/2020, số ca mắc Covid-19 cao nhất tại nước này chỉ là 316 ca. Kể từ tháng 6/2020, các ca bệnh bắt đầu gia tăng đều đặn dẫn đến đỉnh của làn sóng thứ hai với 4.300 ca vào cuối tháng 8/2020.

Đỉnh điểm của làn sóng thứ 3, Philippines ghi nhận 11.000 ca mắc Covid-19 vào giữa tháng 4/2021. Hiện tại, làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Philippines chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục với 22.820 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên cả nước lên 2,1 triệu ca, trong đó có 34.000 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế Philippines báo cáo tỷ lệ dương tính là 29,4% trong số 74.706 mẫu xét nghiệm Covid-19, có nghĩa là cứ 4 người được xét nghiệm thì có 1 người mắc Covid-19. Đây cũng là tỉ lệ cao nhất của quốc gia này kể từ đầu mùa dịch, cao hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế thế giới đề ra là 5%.

Tuy nhiên với sự tấn công của biến thể Delta, các chuyên gia nhận định đây là đợt dịch nghiêm trọng nhất ở Philippines kể từ đầu đại dịch. Hiện nay, Philippines là quốc gia có số ca mắc Covid-19 hàng ngày cao thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á sau Malaysia.

Ngày 6/9, Bộ Y tế Philippines xác nhận, biến thể Delta đã chính thức được phát hiện ở tất cả các khu vực trên cả nước. Philippines hiện có 2.068 ca mắc biến thể Delta, nhưng có những lo ngại rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều, vì Trung tâm giải trình tự gen Philippines chỉ giải trình tự một tỷ lệ nhỏ các trường hợp dương tính. Đây là biến thể có khả năng lây lan nhanh khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nhiều quốc gia như Indonesia, Thái Lan và Malaysia tê liệt. Tại tâm chấn dịch ở Vùng đô thị Manila, một số bệnh viện đã tuyên bố hết giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19.

Hiện, Philippines đang duy trì hệ thống kiểm dịch cộng đồng tăng cường đã được sửa đổi (MECQ) ở Metro Manila cho đến ngày 15/9, trì hoãn quá trình chuyển đổi dự kiến ​​của khu vực thủ đô sang một hệ thống phong tỏa mới. Quốc gia này cũng đang nỗ lực thúc đẩy tiêm chủng vaccine Covid-19. Hơn 15 triệu người Philippines đã hoàn thành việc tiêm chủng, trong khi 20,8 triệu người đã được tiêm liều đầu tiên. Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu dân vào cuối năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng.