Làn sóng bùng phát biến thể phụ mới của Omicron lan rộng khắp châu Âu

Quỳnh Chi, Theo VTV 12:05 09/07/2022

Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đã cảnh báo, một làn sóng mới dịch COVID-19 do các chủng phụ của biến thể Omicron gây ra đang lan rộng trên khắp châu Âu.

Người đứng đầu bộ phận vaccine tại Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) Marco Cavaleri cho biết, "tình trạng lây nhiễm gia tăng giữa các nhóm tuổi lớn hơn và đang bắt đầu chuyển thành bệnh nặng".

Thực trạng gia tăng số người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 là do chủng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.

Vào tháng 4, EMA đã khuyến cáo, những người trên 80 tuổi nên tiêm mũi vaccine nhắc lại thứ hai. Giờ đây, cơ quan này khuyến nghị, những người trong độ tuổi từ 60 - 79 và người dễ bị tổn thương sức khỏe ở mọi lứa tuổi nên tiêm mũi tăng cường.

Ông Cavaleri nói: "Khi làn sóng mới này đang diễn ra trên khắp châu Âu, điều cần thiết là phải duy trì sự bảo vệ đối với các nhóm dễ bị tổn thương và tránh bất kỳ việc trì hoãn tiêm chủng nào".

Làn sóng bùng phát biến thể phụ mới của Omicron lan rộng khắp châu Âu - Ảnh 1.

Những người trên 60 tuổi nên tiêm mũi vaccine tăng cường

Hầu hết các hạn chế chống COVID-19 đã được dỡ bỏ trên khắp châu Âu và nhiều người đang hoặc lên kế hoạch đi du lịch mùa hè lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra.

Vào ngày 30/6, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, số ca mắc mới trên toàn cầu đã tăng 18% trong tuần trước, với hơn 4,1 triệu trường hợp nhiễm mới được báo cáo.

Thống kê mới nhất từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (​​ONS) cho thấy, cứ 30 người ở Anh thì có một người nhiễm virus trong tuần tính đến ngày 24/6, tăng 32% so với tuần trước.

Tổ chức Y tế Thế giới công bố trong báo cáo hàng tuần mới nhất về đại dịch rằng số người tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới vẫn tương đương với tuần trước, vào khoảng 8.500 người.

Các ca tử vong liên quan đến COVID-19 gia tăng ở ba khu vực Trung Đông, Đông Nam Á và châu Mỹ.