Lan Khuê: "Cuộc sống vốn không công bằng, nên chúng ta luôn phải cố gắng"

Hồng Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 17:40 18/12/2016

Lan Khuê đã có những chia sẻ về tuổi 25 trong buổi nói chuyện đầu tiên của WeTalk - một trong những hoạt động đáng được mong chờ nhất tại WeChoice Awards 2016.

Chiều 18/12, buổi nói chuyện cảm hứng đầu tiên của WeTalk - một trong những hoạt động đáng được mong chờ nhất của WeChoice Awards 2016 chính thức diễn ra tại Heritage Concept Chill Hub (số 190-192, Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM). Lan Khuê là một trong những khách mời tham gia trong buổi nói chuyến này.

Lan Khuê: Cuộc sống vốn không công bằng, nên chúng ta luôn phải cố gắng - Ảnh 1.

Lan Khuê góp mặt trong buổi nói chuyện cảm hứng đầu tiên của WeTalk.

Trước thềm tuổi 25, Lan Khuê đã có những chia sẻ rất thực tế: "Nhiều người nghĩ rằng, ở tuổi này Khuê có nhiều thứ là nhờ may mắn. Nhưng bản thân Khuê cũng có những khủng hoảng, áp lực. Chúng ta luôn tự đặt câu hỏi, liệu trong cuộc sống này có công bằng không? Khi tham gia những cuộc thi mình muốn có vị trí cao, làm trong công ty muốn được công nhận, nhưng không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng. Đó là nỗi sợ chung của các bạn trẻ. Khuê nghĩ thành công duy nhất là công bằng với chính mình, không ảo tưởng hay đánh giá thấp bản thân. Luôn tỉnh táo để biết mình là ai". Chốt lại, nữ HLV The Face khẳng định chẳng có gì công bằng, vì vậy bản thân mỗi người trong chúng ta phải không ngừng cố gắng và nỗ nực mới mong có được thành công.

Với Lan Khuê, tuổi tuổi 30 mới là thời điểm mà mọi người mong muốn có tất cả trong tay: Thành công, sự nghiệp,... còn 25 là tuổi củng cổ bản thân. Có một số người sẽ khủng hoảng về niềm tin, tình yêu, hôn nhân, quan điểm sống. Đây là thời điểm mấp mé ở sự trưởng thành và những điều băn khoăn. Hoa khôi áo dài 2015 nghĩ mình vẫn chưa thành công, còn nhiều lo lắng, chưa thực hiện được, những con đường muốn nhưng chưa dám đi. Đây chỉ là những bước đầu tiên đặt nền móng để có thể đến được thành công.

Lan Khuê: Cuộc sống vốn không công bằng, nên chúng ta luôn phải cố gắng - Ảnh 2.

Lan Khuê cho rằng cuộc sống không công bằng nên mỗi cá nhân phải cố gắng để đạt được thành công.

Trước 25, nơi hoành tráng nhất mà Lan Khuê đặt chân đến là nước Mỹ, đó là điều vô cùng may mắn với một người trẻ như cô. Còn về thần tượng, Lan Khuê không có một nhân vật nào rõ ràng vì trong cuộc sống một người có một câu chuyện khác nhau, mỗi câu chuyện lại tác động khiến mình xúc động, có niềm tin, truyền cảm hứng mỗi khác.

Lan Khuê: Cuộc sống vốn không công bằng, nên chúng ta luôn phải cố gắng - Ảnh 3.

Lan Khuê: Cuộc sống vốn không công bằng, nên chúng ta luôn phải cố gắng - Ảnh 4.

Lan Khuê chăm chú đọc tài liệu về các nhân vật truyền cảm hứng.