Lần đầu tiên Bộ GD&ĐT làm điều này

Theo Sức khỏe cộng đồng
Chia sẻ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố một thay đổi đáng chú ý trong công tác điều hành năm học.

Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 và cho các năm học tiếp theo, thay vì ban hành riêng cho từng năm như trước đây. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo sự ổn định, thống nhất, giúp các địa phương, cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh và phụ huynh chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch dạy và học.

Theo khung kế hoạch vừa được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 7/8, lễ khai giảng vẫn được tổ chức thống nhất trên cả nước vào ngày 5/9 như những năm trước. Các trường công lập được tổ chức tựu trường sớm nhất trước lễ khai giảng một tuần, tức từ ngày 29/8. Riêng học sinh các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể tựu trường sớm hơn hai tuần, bắt đầu từ ngày 22/8 để làm quen với môi trường học tập hoặc chuẩn bị cho các giai đoạn học tập quan trọng.

Theo quy định, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1, còn học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5. Các địa phương và cơ sở giáo dục phải bảo đảm thời lượng 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I gồm 18 tuần và học kỳ II gồm 17 tuần. Sau khi kết thúc năm học, các trường sẽ thực hiện xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở trong thời gian không quá một tháng. Công tác tuyển sinh đầu cấp phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/7.

(Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Một điểm đáng chú ý khác là Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức vào các ngày 11 và 12/6 hằng năm. Việc xác định khung thời gian ổn định cho kỳ thi được kỳ vọng sẽ giúp các địa phương, nhà trường và học sinh chủ động hơn trong công tác chuẩn bị, đồng thời tạo sự thống nhất trong việc tổ chức kỳ thi trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở khung thời gian của Bộ, các tỉnh, thành phố sẽ chủ động xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời vẫn phải bảo đảm đủ thời lượng chương trình và thực hiện đúng quy định về các ngày nghỉ lễ, Tết. Đối với những địa phương chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt hoặc xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học và tổ chức học bù trong thời gian phù hợp nhằm bảo đảm tiến độ chương trình.

Các địa phương này cũng có thể cho học sinh tựu trường sớm hơn hoặc kéo dài thời gian năm học nhưng không quá 15 ngày so với khung thời gian do Bộ GD&ĐT quy định. Trong những trường hợp đặc biệt, các tỉnh, thành phải báo cáo Bộ trước khi triển khai thực hiện.

Theo Bộ GD&ĐT, việc lần đầu ban hành khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng cho nhiều năm liên tiếp sẽ góp phần tạo sự chủ động, ổn định và thống nhất trong toàn ngành giáo dục, thay vì mỗi năm lại chờ văn bản hướng dẫn mới như trước đây.

Theo Bộ GD&ĐT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày